Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri Quảng Nam

Chiều 9/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Quảng Nam có buổi tiếp xúc gần 500 cử tri huyện Đại Lộc.

 Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với cử tri huyện Đại Lộc. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Cuộc tiếp xúc nhằm báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII và lắng nghe những ý kiến, kiến nghị, tâm tư nguyện vọng của bà con 18 xã, thị trấn huyện Đại Lộc.

Cử tri tỉnh Quảng Nam đặt ra nhiều kiến nghị, quan tâm đến nhiều vấn đề hiện nay như: Tài nguyên có nguy cơ cạn kiệt; nguy cơ nợ công tiềm ẩn; đào tạo cán bộ cơ sở; tình trạng tư thương ép giá nông sản; đề xuất tỉnh có chính sách thành lập khu công nghiệp liên huyện (Nông Sơn, Đại Lộc, Phước Sơn) để giải quyết vấn đề kinh tế, việc làm ở khu vực phía Tây Quảng Nam.

Kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội, cử tri huyện Đại Lộc đặc biệt quan tâm đến diễn biến tình hình Biển Đông hiện nay.

Cử tri Nguyễn Hữu Mai (xã Đại Cường, huyện Đại Lộc) cho biết, ông hoàn toàn đồng tình với quan điểm, lập trường, phương pháp đấu tranh của Đảng và Chính phủ. Tuy nhiên, ông đề nghị phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để đấu tranh pháp lý đối với việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan trong vùng biển Việt Nam.

Còn theo ông Lê Nhật Tập (xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc), Nhà nước cần tăng cường thông tin để người dân có thể hiểu rõ, cặn kẽ vấn đề biển đảo nói chung và tình hình Trung Quốc có các hoạt động sai trái, vi phạm luật pháp quốc tế, xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Qua đó, người dân có cái nhìn đúng đắn và những hành động phù hợp hơn, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng vấn đề này kích động nhân dân, lừa dối những người nhẹ dạ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những ý kiến, hiến kế của cử tri trong việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước.

Phó Thủ tướng cho biết, trong 6 tháng đầu năm, nền kinh tế đất nước có sự tăng trưởng khá, quý sau cao hơn quý trước và tăng cao hơn so với cùng kỳ. Chúng ta đang tích cực nâng cao tiềm lực kinh tế hơn nữa, xây dựng và vận hành nền kinh tế độc lập, tự chủ, không phụ thuộc.

Về vấn đề Biển Đông, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng và Chính phủ đã cân nhắc các bước đi phù hợp với phương châm “mưu lược, chiến lược, bình tĩnh”, đấu tranh bằng con đường hòa bình. Hiện nay, lực lượng chấp pháp Việt Nam vẫn đang kiên trì, khôn khéo đấu tranh với Trung Quốc trên thực địa.

Đối với những kiến nghị liên quan đến cuộc sống bà con tại địa phương, Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Quảng Nam có những giải pháp kịp thời như xây dựng bệnh viện Bắc Quảng Nam hiện đại hơn, khang trang hơn; đồng thời sửa chữa một số tuyến đường vùng ven xuống cấp; thúc đẩy xây dựng cầu Giao Thủy… để phục vụ đời sống nhân dân.

Nguồn www.chinhphu.vn