Ghi nhận từ một phường xóa gần hết hộ nghèo!

(NTO) Phường Phủ Hà (Tp. Phan Rang- Tháp Chàm) có 3.440 hộ, với gần 13.680 nhân khẩu. Những năm qua, ngoài việc xây dựng củng cố tổ chức Đảng, chính quyền vững mạnh, Đảng ủy, chính quyền địa phương tập trung mọi giải pháp phát triển kinh tế- xã hội, trong đó đặc biệt chú trọng công tác giảm nghèo nhanh và bền vững, nâng cao đời sống nhân dân.

UBND phường đã xây dựng Đề án về thực hiện xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm giai đoạn 2006-2010 và giai đoạn 2012-2016. Hàng năm, dựa vào tình hình thực tế, phường đề ra chỉ tiêu giảm nghèo phù hợp, huy động mọi nguồn lực, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để cụ thể hóa các giải pháp nhằm đạt được kế hoạch đề ra. Phương châm để giảm nghèo hiệu quả của địa phương chính là xác định đúng đối tượng nghèo để hỗ trợ trên tinh thần công khai, minh bạch. Với phương châm này, UBND phường chỉ đạo các Ban quản lý khu phố, cán bộ chính sách thực hiện đúng quy trình, cách thức xác định hộ nghèo, cận nghèo bảo đảm đúng đối tượng, tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến nghèo; phân loại hộ nghèo theo nhóm để từ đó có biện pháp hỗ trợ phù hợp.

 
Đại diện UBND phường Phủ Hà trao quà Tết cho các hộ nghèo ở địa phương.

Ngay từ đầu năm, căn cứ vào nhu cầu thực tế về vốn của các hộ, UBND phường đề nghị Hội đồng Quản trị Chính sách xã hội Tp. Phan Rang- Tháp Chàm phân bổ nguồn vốn vay, thông báo để các hộ đăng ký tham gia vay vốn. Sau khi giải ngân nguồn vốn vay, chính quyền địa phương chỉ đạo cán bộ chính sách phối hợp với các hội, đoàn thể, như: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn, đôn đốc việc trả lãi, vận động tiết kiệm… Nhờ vậy, số vốn vay luôn được các hộ sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, hạn chế tối đa tình trạng nợ xấu. Tính đến tháng 4-2014, toàn phường có gần 600 lượt hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, với tổng dư nợ gần 6 tỷ đồng, tỷ lệ thu lãi đạt trên 91%. Đối với các hộ không có việc làm ổn định, chính quyền địa phương phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể liên hệ với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ gia đình… có nhu cầu tuyển dụng lao động, giới thiệu, tạo công ăn việc làm cho người lao động. UBND phường còn phối hợp tổ chức vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ gạo cho các hộ nghèo, với mức 10 kg gạo/tháng/hộ, giúp các hộ giảm bớt khó khăn, đồng thời tạo mối quan hệ gần gũi, động viên, khuyến khích các hộ phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo.

Đồng chí Đặng Thị Kim Ngọc, Phó Chủ tịch UBND phường cho biết: Chỉ trừ những hộ nghèo do già yếu, neo đơn không có khả năng lao động, hầu hết các hộ nghèo đều rất chú tâm làm vào ăn. Mặc dù bước đầu gặp nhiều khó khăn nhưng do biết tiết kiệm, tích cóp, lấy ngắn nuôi dài nên chỉ một vài năm sau đã thoát nghèo, ngày càng ổn định đời sống, chưa có trường hợp nào tái nghèo. Điển hình như hộ anh Nguyễn Xa, ở khu phố 5, có gần 5 sào ruộng nhưng không có vốn sản xuất lại đông con nên rơi vào diện hộ nghèo. Hiểu được hoàn cảnh gia đình anh, cán bộ chính sách đến tận nhà động viên, hướng dẫn vợ chồng anh vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội để làm ăn. Anh mạnh dạn vay 5 triệu đồng, một phần đầu tư sản xuất 5 sào ruộng lúa, phần vốn còn lại để vợ và các con đầu tư buôn bán nước giải khát. Nhờ vậy, chỉ vài năm sau, gia đình anh thoát được nghèo, cuộc sống ngày càng ổn định. Hay như gia đình chị Trần Thị Kim Liên, ở khu phố 5. Vợ chồng chị đều không có công ăn việc làm, lại đông con. Nhờ cán bộ chính sách địa phương hướng dẫn, chị vay 5 triệu đồng từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, mua xe ba gác máy cho chồng chở hàng thuê kiếm sống hàng ngày. Nhờ cần cù chịu khó làm ăn, tiết kiệm, tích cóp được số vốn nho nhỏ, chị buôn bán thêm hoa quả kiếm thêm thu nhập. Đến nay, gia đình chị cũng đã thoát nghèo.

Ngoài hỗ trợ sản xuất, tạo công ăn việc làm, chính quyền địa phương còn thực hiện tốt các chính sách ưu đãi khác cho các hộ nghèo như: miễn giảm tiền học phí cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo; vận động tổ chức, cá nhân quyên góp hỗ trợ học bổng cho học sinh, xây dựng nhà Đại đoàn kết…

Với những giải pháp phù hợp và việc làm thiết thực, tỷ lệ hộ nghèo toàn phường giảm đều hàng năm. Năm 2013, toàn phường có 11 hộ thoát nghèo, số hộ nghèo giảm xuống còn 14 hộ, chiếm 0,4% (giảm 0,5% so với năm 2012 và 3,65% so với năm 2005). Toàn phường hiện có 74 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 2,15%.

Đồng chí Đặng Thị Kim Ngọc cho biết thêm: Công tác giảm nghèo của phường đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên cũng gặp không ít khó khăn, đặc biệt đối với việc giải quyết việc làm cho các đối tượng trong diện hộ nghèo. Thời gian đến, địa phương rất mong các ngành, các cấp quan tâm, hỗ trợ trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm ổn định cho lao động ở địa phương, nhất là các lao động thuộc diện gia đình nghèo, giúp địa phương thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác giảm nghèo nhanh và bền vững.