Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác giảm nghèo bền vững

(NTO) Ngày 23-4, Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo bền vững năm 2013 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2014. Đồng chí Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững chủ trì hội nghị. Tại đầu cầu tỉnh ta, đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành tham dự.

Đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành tham dự tại điểm cầu tỉnh ta.
Ảnh: Văn Miên
 

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã nghiêm túc triển khai hệ thống chính sách giảm nghèo về y tế, giáo dục, nhà ở, vay vốn, đào tạo nghề đến những hộ nghèo trên cả nước. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của cả nước giảm 1,8%, từ 9,6% năm 2012 xuống còn khoảng 7,8% năm 2013. Riêng các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a tỷ lệ hộ nghèo giảm 5,69%, từ 43,89% năm 2012 xuống còn 38,2% năm 2013. Đời sống của người nghèo từng bước được cải thiện, an sinh xã hội được đảm bảo. Để đạt được mục tiêu đến cuối năm 2014 tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 7,8% xuống còn 5,8- 6%, Bộ LĐ-TB&XH đã đề ra 5 nhiệm vụ, 3 nhóm giải pháp trọng tâm và đề xuất hướng sửa đổi hệ thống cơ chế, chính sách giảm nghèo theo hướng bổ sung các chính sách mang tính trợ giúp trực tiếp; sử dụng kinh phí chương trình giảm nghèo hợp lý; đầu tư có trọng tâm trọng điểm tại các địa bàn nghèo; nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả….

Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai đồng bộ, chủ động, sáng tạo chương trình giảm nghèo bền vững trong thời gian qua. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai chương trình bám sát mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững; các địa phương ban hành những chính sách hỗ trợ mới, mở rộng thêm đối tượng hộ mới thoát nghèo, hộ cận nghèo để hạn chế tái nghèo. Quan tâm đào tạo việc làm gắn với sản xuất, gắn với xây dựng nông thôn mới; nhân rộng mô hình hay, hiệu quả. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để thay đổi hành vi trong xóa đói giảm nghèo, để người dân hiểu, tự giác, chủ động thực hiện thúc đẩy phát triển bền vững…