Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Lấy ý kiến góp ý Dự án Luật Công chứng (sửa đổi)

(NTO) Ngày 21-4, Đoàn đại biểu Quốc hội-đơn vị tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự án Luật Công chứng (sửa đổi). Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự án Luật Công chứng (sửa đổi)

Luật Công chứng (sửa đổi) gồm 10 chương, 79 điều. Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung Dự án Luật sửa đổi; đồng thời đóng góp một số ý kiến xoay quanh các nội dung như: Nguyên tắc hành nghề công chứng; tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ, tuổi hành nghề của công chứng viên; đào tạo nghề công chứng; nguyên tắc thành lập tổ chức hành nghề công chứng; công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng giao dịch; bồi thường, bồi hoàn trong hoạt động công chứng…

Các ý kiến góp ý được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu, tổng hợp trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII.