Thuận Nam tạm ngưng xuống giống vụ hè-thu

(NTO) Theo dự báo năm nay, tình hình khô hạn sẽ diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sản xuất. Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do hạn hán gây ra, Sở NN&PTNT khuyến cáo nông dân huyện Thuận Nam tạm ngưng sản xuất vụ hè-thu năm 2014.

Toàn huyện hiện có khoảng 1.558 ha  đất trồng lúa, tập trung các xã Phước Nam, Phước Hà, Nhị Hà và Phước Ninh. Tổng số đàn gia súc khoảng 38.700 con. Tuy nhiên đến nay, mực nước tại các hồ, đập rất thấp: Hồ Sông Biêu còn khoảng 6 triệu m3, Hồ Tân Giang còn khoảng 3 triệu m3; hồ CK7, hồ Suối Lớn, hồ Bàu Ngứ gần như cạn kiệt.

Nông dân xã Phước Ninh ưu tiên nước phục vụ chăn nuôi.

Để chủ động đối phó với tình hình nắng hạn sắp tới, huyện chỉ đạo cho tất cả các địa phương nằm trong vùng hưởng lợi ngưng xuống giống sản xuất vụ lúa hè-thu để tránh thiệt hại, ưu tiên dự trữ nguồn nước các hồ, đập trên địa bàn để phục vụ cho sinh hoạt và chăn nuôi. Trao đổi với chúng tôi, ông Lưu Ngọc Lễ, Phó phòng NN&PTNT huyện Thuận Nam cho biết: “Hiện nay, bà con nông dân trên địa bàn đã thu hoạch xong 80% diện tích lúa vụ đông-xuân. Nhằm tiết kiệm, tránh thất thoát nguồn nước, huyện chỉ đạo Trạm thủy nông cắt nước, không để bà con tận dụng nước sản xuất tiếp vụ Hè-Thu. Anh Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Ninh cho biết: “Nông dân trong xã thực hiện tốt chủ trương tạm ngưng xuống giống vụ hè-thu. Một số nông dân tận dụng quỹ đất ở ven sông trồng các loại cây ngắn ngày, cần ít nước như: đậu xanh, mía, ớt…

Ngoài việc khuyến cáo bà con ngưng sản xuất vụ hè-thu, huyện tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi di chuyển đàn gia súc đến khu vực có nước, vận động bà con dự trữ thức ăn cho gia súc như: rơm và các phụ phẩm nông nghiệp khác, kết hợp trồng thêm cỏ để bổ sung thức ăn tươi cho gia súc. Ngoài ra, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tại địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời.