Phước Diêm hôm nay

(NTO) Phước Diêm là một xã vùng biển trọng điểm của huyện Thuận Nam, toàn xã có gần 2.400 hộ, đa số chuyên khai thác, chế biến và nuôi trồng thủy sản, trong vòng 10 năm trở lại đây, đã và đang chuyển mình mạnh mẽ trong việc phát triển kinh tế-xã hội, từng bước đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới góp phần nâng cao chất lượng sống, trình độ dân trí cho người dân, tình hình an ninh-chính trị địa phương ngày càng được củng cố và ổn định.

Phước Diêm tận dụng được lợi thế từ biển, mỗi năm ngư dân địa phương khai thác tương đối ổn định với sản lượng trên 25 ngàn tấn hải sản các loại, nhờ đó ngư dân có điều kiện cải hoán, đóng mới, nâng năng lực tàu thuyền toàn xã lên 500 chiếc với tổng công suất gần 79.000 CV. Nhằm vươn xa khai thác cá cơm, nhiều ngư dân đã đầu tư máy công suất lớn (có chiếc trên 600 cv) trang bị ngư lưới cụ hiện đại, sử dụng hiệu quả máy định vị tầm xa, thiết bị dò ngang, máy định vị, máy tiếp vệ tinh… để kết nối liên lạc trên biển và đất liền. Kết hợp thành tổ đoàn kết khai thác đánh bắt hải sản trên biển nhằm giảm chi phí, tăng thêm thu nhập cho ngư dân.

Ngư dân Phước Diêm đầu tư thuyền công suất lớn để khai thác cá cơm.

Tận dụng nguồn nguyên liệu cá cơm, người dân địa phương đã đầu tư xây dựng nhiều cơ sở chế biến thủy hải sản, tạo nên những sản phẩm có thương hiệu được người tiêu dùng ưa chuộng như nước mắm, muối, cá hấp phơi khô, mực khô... Ngoài ra, người dân tận dụng mặt nước biển nuôi trồng 4,2 ha rong sụn, mở rộng diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng hơn 10,5 ha, nhiều hộ dân còn hợp chăn nuôi dê, cừu với tổng đàn 5.123 con.

Người dân thôn Lạc Tân 2, Phước Diêm thu hoạch rong sụn.

Nhờ kinh tế phát triển nên đa số hộ dân trong xã đầu tư, xây dựng nhà cửa khang trang, nội thất đầy đủ và ngày càng có điều kiện hưởng thụ văn hóa tinh thần. Đồng chí Phan Văn Sang - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Diêm cho biết: Tỷ lệ hộ nghèo năm 2013 toàn xã là 3,4%, xã phấn đấu đến cuối năm 2014 giảm xuống dưới 3% hộ nghèo, đến nay xã đã có 3 thôn đạt tiêu chuẩn Thôn văn hóa; chính quyền thường xuyên chủ động quan tâm công tác bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện tốt các chính sách xã hội như chăm lo đối tượng người có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội…

Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, xã đang thực hiện bê-tông hóa 12 tuyến đường giao thông nông thôn theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đầu tư xây dựng các công trình trụ sở xã, trường học, trạm y tế và kè chắn sóng ven biển, từng bước hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng tạo động lực phát triển mạnh mẽ kinh tế-xã hội để sớm đưa Phước Diêm trở thành vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh.