Ông Mang Đức thoát nghèo bền vững

(NTO) Từ nguồn vốn ưu đãi hỗ trợ nông dân nghèo, ông Mang Đức dân tộc Raglai ở thôn Núi Ngỗng, xã Nhơn Sơn (huyện Ninh Sơn) đầu tư đúng hướng, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ông Mang Đức thoát nghèo nhờ vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội.

Vùng đất Núi Ngỗng có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi, người dân thiếu đất canh tác. Trước đây, vợ chồng ông Đức làm thuê làm mướn, cuộc sống lao động vất vả mà vẫn không đủ ăn. Nhận vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội dành cho hộ nghèo, từ 6 triệu ban đầu, ông mua bò cái về nuôi, chăm chỉ chăn dắt, cắt cỏ “lấy công làm lãi”. Bằng cách giữ con cái sinh sản tăng đàn, con đực nuôi lớn thì bán đi, ông mạnh dạn vay thêm tiền ngân hàng đầu tư chăn nuôi bò. Đến nay, gia đình ông phát triển được đàn bò 6 con. Ông Đức cho biết, năm 2010, ông bán 4 con bò trị giá 70 triệu đồng trả hết vốn vay, còn dư tiền mua một chiếc máy cày phục vụ khâu làm đất cho bà con trong thôn. Canh tác 3 sào ruộng kết hợp chăn nuôi  bò giúp gia đình ông có thu nhập ổn định, xây dựng nhà ở khang trang hơn. Từng làm tổ trưởng tổ vay vốn Hội Nông dân xã, ông tham gia vận động, hướng dẫn bà con sử dụng đúng hướng nguồn vốn vay, ý thức vươn lên thoát nghèo khi có cơ hội và sự trợ giúp từ chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Nhờ đó, đời sống người dân Núi Ngỗng ngày một cải thiện, nuôi bò trở thành kinh tế chủ yếu giúp đồng bào Raglai địa phương từng bước xoá đói, giảm nghèo bền vững.

Là khách hàng vay vốn tiêu biểu, ông Mang Đức được Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội khen thưởng về thành tích sử dụng nguồn vốn tín dụng ưu đãi đúng mục đích, có hiệu quả theo Nghị định số 78 của Chính phủ.