Giáo dân làm kinh tế giỏi

(NTO) Anh Nguyễn Văn Tấn vừa khẩn thương thu hoạch lúa vụ mùa vừa phấn khởi đón Giáng sinh 2013 trong tinh thần đầm ấm, vui tươi. Anh nêu gương sáng gia đình giáo dân làm kinh tế giỏi tiêu biểu ở thôn Gò Đền thuộc xã Tân Hải, huyện Ninh Hải.

Trước sân nhà anh Tấn nhộn nhịp những đoàn xe bò chở lúa về đổ ra phơi vàng thẫm. Ngừng tay khiêng lúa, anh cười hồn hậu chia sẻ niềm vui:”Vụ mùa năm nay, gia đình tôi canh tác 5 ha ruộng chủ động tưới từ hệ thống thủy lợi kênh Bắc. Nhờ gieo giống lúa xác nhận và chăm sóc chu đáo theo mô hình “một phải, ba giảm” nên năng suất bình quân trên 50 tạ/ha, sản lượng đạt 25 tấn. Với giá bán lúa khô tại nhà 5.700 đồng/kg, bảo đảm có lãi trên 15 triệu đồng/ha”. Tuy mới 35 tuổi đời nhưng nông dân Nguyễn Văn Tấn nỗ lực đầu tư phát triển sản xuất trở thành nông dân làm ăn giỏi vào diện số một ở thôn Gò Đền.

Anh Nguyễn Văn Tấn sản xuất giỏi tiêu biểu ở thôn Gò Đền, xã Tân Hải.

Trò chuyện với Nguyễn Văn Tấn, chúng tôi được biết anh thành thạo sửa chữa máy nổ. Từ khi 16 tuổi vừa hoàn thành chương trình THCS, anh học nghề cơ khí chuyên lắp ráp thiết bị lò gạch tuy-nen ở các tỉnh miền Trung- Tây nguyên. Khi dành dụm có chút đỉnh vốn liếng, Tấn chuyển sang học nghề lái xe tải vận chuyển hàng hóa từ Khánh Hòa đến Bình Thuận. Năm 2009, anh giải nghệ lái xe tải chuyển sang mua sắm máy cày kết hợp làm ruộng trên đồng đất quê nhà. Buổi đầu, anh huy động vốn gia đình đầu tư 210 triệu mua mua máy cày Kubota L3408 được đặt hàng từ Nhật Bản. Anh hợp đồng làm đất cho nông dân địa phương với gía 160 ngàn đồng/sào theo phương thức thanh toán vào vụ thu hoạch lúa.

Đầu năm 2010, anh tiếp tục đầu tư 320 triệu đồng mua thêm chiếc máy cày Kubota L4500 đáp ứng nhu cầu đưa thiết bị cơ giới vào khâu làm đất của nông dân Gò Đền. Ngoài làm ruộng kết hợp dịch vụ làm đất, vợ chồng anh Tấn còn thu mua mỗi vụ trên 150 tấn lúa cung cấp cho các nhà máy xay xát trên địa bàn. Vào vụ thu hoạch, anh Tấn tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động có thu nhập trên 3,5 triệu đồng/tháng. Với tinh thần nỗ lực sản xuất kinh doanh, mỗi năm gia đình anh Tấn có lợi nhuận 100- 150 triệu đồng nuôi hai con ăn học, xây dựng nhà ở khang trang. Những gia đình khó khăn trong thôn xóm được anh tận tình giúp đỡ tạo điều kiện làm ăn vươn lên ổn định cuộc sống. Anh Tấn được chính quyền địa phương bầu chọn nông dân sản xuất giỏi cấp huyện năm 2013.

Anh Nguyễn Kế Toàn, Trưởng thôn Gò Đền nhận xét:”Nguyễn Văn Tấn là nhân tố mới điển hình trong phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Anh nêu gương gia đình giáo dân sản xuất- kinh doanh giỏi, ứng dụng cơ giới vào đồng ruộng góp phần xây dựng nông thôn mới. Anh luôn gần gũi chia sẻ khó khăn với bà con thôn xóm được cộng đồng dân cư thương quý”.