Niềm vui từ mùa ớt trái vụ

(NTO) Thời điểm này, trong khi nhiều nông dân ở thôn Mỹ Tường II (xã Nhơn Hải, Ninh Hải) nhổ ớt, chuẩn bị trồng hành và tỏi để kịp thời vụ thì anh nông dân Lê Bá Thảo lại tìm cho mình hướng đi khác. Nhờ nắm bắt nhu cầu thị trường và nhiều năm kinh nghiệm, anh tiếp tục trồng ớt trái vụ và mang lại cho gia đình anh thu nhập khá.

 
Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, anh Lê Bá Thảo đã trúng lớn ớt trái vụ.

Hiện anh đang chăm sóc 1,7 sào ớt giống Xiêm bầu đang phát triển tốt. Vườn ớt nhà anh cũng thuộc loại “hàng hiếm” do nhiều hộ gia đình khác đã nhổ hết ớt để trồng hành, tỏi như tập quán gieo trồng từ trước. Nhận thấy ớt trái vụ tuy sản lượng không đạt bằng chính vụ (từ tháng Giêng tới tháng 8 âm lịch), nhưng giá thành lại cao, nhất là thời gian áp tết nhu cầu tiêu thụ nhiều. Do vậy, anh đã tiếp tục theo đuổi hướng đi của mình. Tính từ đầu năm đến nay, anh Thảo đã thu hoạch được gần 3,5 tấn ớt tươi, với giá bán sỉ trung bình từ 25- 30 nghìn đồng/kg, có thời điểm giá tăng lên 40 nghìn đồng/kg, trừ toàn bộ chi phí, anh thu lãi hơn 80 triệu đồng. Theo tính toán, nếu giữ ổn định ở mức giá hiện tại thì thu nhập từ cây ớt sẽ cao hơn các loại cây trồng khác rất nhiều trên cùng một diện tích.

Hiện nay, ở thị trường TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các tỉnh lận cận đang “hút” hàng, nên giá bán luôn ổn định ở mức cao. Ớt thu hoạch đến đâu thương lái thu mua hết đến đó. Năm nay, nhờ vườn ớt trái vụ bội thu mà ước mơ sửa sang lại nhà cửa của anh Lê Bá Thảo sẽ trở thành hiện thực vào đầu năm sau...