Ngày 18/12 là "Ngày thị trường bảo hiểm Việt Nam"

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 2417/QĐ-TTg lấy ngày 18/12 hàng năm là “Ngày thị trường bảo hiểm Việt Nam”.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức Ngày thị trường bảo hiểm Việt Nam hàng năm phải đảm bảo bảo thiết thực, tiết kiệm, có hiệu quả và tránh hình thức.

Bên cạnh đó, giáo dục truyền thống, động viên phong trào thi đua lao động, công tác, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và đạo đức cách mạng của cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực bảo hiểm.

* Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 2419/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh quân khu; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp.

Theo đó, Thủ tướng quyết định thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương do Phó Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Hội đồng.

Các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Phó Chủ tịch thường trực); Bộ trưởng Bộ Công an; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; và một đồng chí Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Ban Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương do Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trường Ban.

Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn giúp Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh.

Cũng theo Quyết định, thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh quân khu do Tư lệnh quân khu làm Chủ tịch Hội đồng. Các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Chính ủy quân khu; Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng quân khu (Phó chủ tịch thường trực); các Phó Tư lệnh, Phó Chính ủy quân khu; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Bộ Công an. Ban Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh quân khu do Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng quân khu làm Trưởng ban.

Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh quân khu có nhiệm vu tham mưu, tư vấn giúp Đảng ủy, Bộ Tư lệnh quân khu chỉ đạo thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn; giúp Tư lệnh quân khu xây dựng kế hoạch, đề án về giáo dục quốc phòng và an ninh trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt.

Nguồn Báo Tin tức - TTXVN