Anh Thọ trúng mùa bí đao

(NTO) Chúng tôi gặp nông dân Nguyễn Thanh Thọ 46 tuổi đang vào mùa thu hoạch bí đao trên đồng đất Tà Nôn thuộc thôn Phước Thiện 1, xã Phước Sơn. Anh tất bật vác những bao bí căng đầy cho thương lái đóng thùng chuyển ra các tỉnh miền Trung tiêu thụ. Cây bí đao trúng mùa cho thu nhập cao giúp gia đình có cuộc sống no ấm, nuôi con ăn học chu đáo.

 
Anh Thọ thu hoạch cây bí đao trúng mùa, được giá.

Theo chân Nguyễn Thanh Thọ đi dưới giàn bí đao treo đầy trái, anh cho biết vợ chồng anh canh tác 5,2 sào đất rẫy chuyên trồng la-ghim chủ động bơm tưới từ hệ thống thủy lợi Nha Trinh. Đồng đất Tà Nôn thích hợp với các loài cây phục vụ bữa ăn thường ngày của mọi gia đình như khổ qua, bí đao, dưa leo, ớt. Mùa nào cây đó, anh Thọ luôn thay đổi giống cây trồng để tránh tình trạng “chết yểu” do nhiễm bệnh. Anh xuống giống vào đầu tháng bảy, bí đao thích hợp thời tiết vụ thu đông. Đây là năm đầu tiên, anh Thọ trồng 500 gốc bí đao trên diện tích 1,2 sào. Nền đất trồng bí đao được trải bạt ny lon và phủ rơm ấm gốc, hạn chế bốc hơi nước, hạn chế cỏ dại. Anh sử dụng chế phẩm sinh học phòng trừ sâu bệnh hại và bón đầy đủ phân chuồng bảo đảm dinh dưỡng cho cây bí đao nuôi trái căng tròn, da xanh láng được thương lái ưa chuộng.

Sau hai tháng được chăm sóc chu đáo, cây bí đao phủ cành kín giàn đơm bông cho trái chiến. Anh Thọ bắt đầu thu hoạch từ đầu tháng chín đến nay, trung bình mỗi ngày cắt được 1- 2 tạ trái, mỗi trái nặng 1- 1,2 kg. Thương lái đến tận vườn thu mua với giá 4-5 ngàn đồng/kg. Anh Thọ dự kiến giàn bí đao cho thu hoạch đến cuối tháng 12 sẽ tàn dây. Với 1,2 sào đất trồng bí đao trong thời gian 6 tháng, anh Thọ dự kiến thu nhập 35- 40 triệu đồng, chi phí đầu tư 5 triệu đồng. Sau khi thu hoạch bí đao, anh tiếp tục làm đất trải bạt trồng cây khổ qua. Ngoài giàn bí đao đang cho mùa trái rộ, anh Thọ có 4 sào dưa leo mỗi ngày thu hoạch 1,5- 2 tạ trái bán với giá 3.500 đồng/kg. Nguyễn Thanh Thọ hôm sớm gắn bó đồng đất Tà Nôn làm lụng nuôi ba con ăn học. Hai con lớn của anh là Nguyễn Thị Ngọc Thi sinh viên năm thứ 4 và Nguyễn Trần Minh Thư sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành Ngoại ngữ tại TP. Hồ Chí Minh. Cậu con trai út đang học lớp 2 tại Trường Tiểu học Phước Thiện.

“Lần đầu tiên trồng cây bí đao trúng mùa được giá cho thu nhập cao, vợ chồng tui phấn khởi lắm. Tui áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào canh tác bảo đảm chất lượng nông sản an toàn vệ sinh thực phẩm. Trồng cây la- ghim tuy tốn nhiều công sức chăm sóc nhưng đem lại hoa lợi cao, bảo đảm cuộc sống no ấm, nuôi các con ăn học thành tài, góp phần xây dựng nông thôn mới”, nông dân Nguyễn Thanh Thọ cười hiền hậu, chia sẻ niềm vui mùa màng.