Chủ tịch Quốc hội làm việc tại An Giang

Chủ tịch Quốc hội: đích cuối cùng của Nghị quyết Trung ương 7 khóa X chính là làm cho đời sống vật chất của người dân được nâng cao.

Sáng 26-8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã đến thăm và làm việc tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Tham gia đoàn công tác có Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát, lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới thăm dây chuyền sản xuất gạo của Công ty cổ phần bảo vệ thực vật An Giang, nói chuyện với bà con nông dân xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

Chủ tịch Quốc hội vui mừng khi nghe bà con báo cáo về tình hình sản xuất lúa, xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn, đặc biệt là thu nhập, đời sống của người dân được nâng cao rõ rệt; giao thông nông thôn được mở rộng, bê tông hóa; cơ sở văn hóa, y tế được đầu tư nâng cấp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh (ngoài cùng bên trái)
cùng lãnh đạo bộ, ngành thăm mô hình chế biến lúa gạo của Công ty Cổ phần bảo vệ thực vật An Giang.
(Ảnh: VGP)

Trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X, huyện Thoại Sơn đã biết phát huy thế mạnh là vùng trũng tứ giác Long Xuyên trong xây dựng hiệu quả mô hình cánh đồng mẫu lớn, gắn liên kết giữa nhà nông và nhà sản xuất từ khâu chọn giống tới tiêu thụ và bảo đảm các quyền lợi cho người nông dân. Mô hình này không chỉ nâng cao năng suất, chất lượng lúa nhờ áp dụng khoa học tiên tiến, sử dụng phân bón phù hợp, mà còn giảm sức lao động cho người nông dân, nâng cao thu nhập trên một diện tích héc-ta lúa. Năm 2012, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt hơn 31 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,43%, hàng chục nghìn lao động được đào tạo nghề và giải quyết việc làm…

Tuy nhiên, huyện Thoại Sơn còn một số hạn chế như: việc chuyển dịch cơ cấu lao động còn chậm, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất gặp nhiều khó khăn; tiến độ xây dựng nông thôn mới còn chậm, thiếu đồng bộ; việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thiếu ổn định…

Sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng biểu dương huyện Thoại Sơn đã biết huy vai trò chủ thể của người nông dân trong xây dựng nông nghiệp, nông thôn. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, đích cuối cùng của Nghị quyết Trung ương 7 khóa X chính là làm cho đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, giảm khoảng cách giàu nghèo giữa khu vực thành thị và nông thôn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị huyện Thoại Sơn cần phát triển nghề phụ trợ và các mặt hàng nông sản chất lượng cao phù hợp với địa phương; tăng cường đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn, cũng như tăng cường áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào nông nghiệp, để nâng cao chất lượng, giá trị hạt gạo, cũng như nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân và góp phần xây dựng thương hiệu hạt gạo Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu, Thoại Sơn tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững, hiệu quả.

Nguồn vov.vn