Ninh Thuận: Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

(NTO) Ngày 29-7, đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn những tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2013.

Thời gian qua, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được các cấp chính quyền địa phương, ban, ngành, đoàn thể quan tâm thực hiện. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh tổ chức được 51 lớp đào tạo nghề cho trên 1.660 lao động nông thôn, trong đó có 15 lớp/477 học viên nghề phi nông nghiệp, tập trung vào các nghề may công nghiệp, đan lát; 36/1.190 nghề nông nghiệp, tập trung vào các nghề thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền viên tàu cá… Phần lớn học viên sau khi được đào tạo áp dụng kiến thức được học vào sản xuất, nâng cao năng suất lao động, cải thiện thu nhập.

 

Đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các địa phương, sở, ban ngành cần tiếp tục phối hợp thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo; khảo sát, nắm bắt nhu cầu thị trường lao động, nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân. Cần đẩy mạnh tuyên truyền, thu hút học viên, nhân rộng các mô hình đào tạo hiệu quả, giúp bà con nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy trong sản xuất, làm ăn, cải thiện thu nhập, dần thu hẹp mức sống giữa người dân thành thị và nông thôn, góp phần thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nông thôn mới...

*Mời xem video clip: Ninh Thuận: Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn