Tháng 6-2013: CPI trên địa bàn tỉnh tăng trở lại

(NTO) Không như dự đoán, sau 3 tháng liên tiếp giảm, thậm chí có tháng còn giảm sâu nhưng đến tháng 6-2013 chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn tỉnh đã tăng trở lại, so với tháng trước CPI tăng 0,24%. Trong đó chỉ số nhóm hàng hoá tăng 0,36% (nhóm hàng lương thực-thực phẩm tăng 0,74%, nhóm hàng phi lương thực-thực phẩm tăng 0,1%) và chỉ số nhóm dịch vụ tăng 0,01%.

Theo phân tích của các nhà chuyên môn, chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 tăng chủ yếu do chỉ số giá của nhóm có tỷ trọng lớn là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng với mức 0,68%, trong số này mặt hàng lương thực chỉ tăng 0,01% nhưng thực phẩm lại tăng cao và ở mức 1,05%. Các nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng dưới 1% như may mặc, mũ nón giày dép, tăng 0,34%; văn hóa giải trí và du lịch tăng 0,03%. Các nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá không tăng, không giảm: thuốc và dịch vụ y tế; bưu chính viễn thông; đồ uống và thuốc lá; giáo dục. Còn lại các nhóm hàng hóa dịch vụ khác như thiết bị đồ dùng gia đình giảm 0,03%; nhà ở, điện nước, chất đốt và vật xây dựng giảm 0,11%; giao thông giảm 0,14% và hàng hóa dịch vụ khác giảm 0,60%.

Nhân dân mua sắm hàng tiêu dùng tại Siêu thị Thanh Hà. Ảnh: Sơn Ngọc

Chỉ số giá vàng tháng 6-2013 giảm 4,66% so với tháng trước; giảm 16,01% so với tháng 12-2012 và giảm 10,47 % so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 6-2013 tăng 0,02% so với tháng trước; tăng 2,01% so với tháng 12-2012 và tăng 1,67% so với cùng kỳ năm 2012.

Như vậy, tính chung CPI 6 tháng đầu năm 2013 trên địa bàn tỉnh đã tăng 1,6% so với tháng 12/2012. Tuy nhiên, tốc độ tăng này không cao do một số nguyên nhân chủ yếu sau:

Một là, do kinh tế khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu nên sức mua háng hoá trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm có phần chững lại.

Hai là, giá xăng dầu được điều chỉnh giảm liên tục trong tháng 3, 4 và tháng 5 với mức giảm 2,74% với dầu hỏa và 0,34% với xăng do giá xăng dầu thế giới giảm; Giá gas trên thị trường thế giới giảm nên trong 6 đầu năm nay, giá gas trong nước có 6 lần giảm với mức giảm tổng cộng là 66.000đ/bình 12kg cũng góp phần làm cho CPI giảm.

Ba là, giá một số mặt hàng thịt gia súc, gia cầm giảm mạnh do tâm lý người dân sợ dịch bệnh heo tai xanh và dịch cúm gia cầm H5N1 bùng phát và ảnh hưởng dịch cúm A/H7N9 ở Trung Quốc…

Từ thực tế diễn biến giá cả tiêu dùng 6 tháng đầu năm cho thấy đây là tín hiệu khả quan mở ra triển vọng trong việc kiềm chế lạm phát đồng thời phục hồi và phát triển sản xuất 6 tháng cuối năm nay.