Ông Chamaleá Hái thoát nghèo bền vững

(NTO) Ông Chamaleá Hái, 70 tuổi ở thôn Tà Lọt (xã Phước Hòa, huyện Bác Ái) chịu thương chịu khó làm ăn vươn lên thoát nghèo nhờ sản xuất nông nghiệp

Năm 2003,  ông Hái mạnh dạn vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội mua 2 con bò giống 14 triệu đồng về nuôi. Nhờ chăm sóc chu đáo nên bò lớn nhanh và sinh sản tốt, ông bán dần để có vốn phát triển sản xuất. Hiện nay, ông còn 4 con bò cái giống, trị giá mỗi con hơn 10 triệu đồng. Ông canh tác 4 sào ruộng lúa nước và 1,2 mẫu đất trồng bắp. Mỗi năm gieo trồng 2 vụ, trừ hết chi phí sản xuất, ông thu lãi khoảng 50 triệu đồng/năm. Nhờ chăn nuôi kết hợp trồng trọt hiệu quả, gia đình ông Hái có cuộc sống ổn định, vươn lên thoát nghèo bền vững.

 

Ông Chamaleá Hái  thu hoạch lúa đông xuân.