Lào - Điểm đến du lịch tốt nhất thế giới năm 2013

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, tối 9-5, tại Viêng Chăn, Bộ Thông tin - Văn hoá và Du lịch Lào đã tổ chức lễ đón nhận danh hiệu "Điểm đến du lịch tốt nhất thế giới năm 2013” do Uỷ ban châu Âu về Du lịch và Thương mại trao tặng.

Dự lễ có các đồng chí Axang Laoli (Asang Laoly), Uỷ viên BCT, Phó Thủ tướng Thoonglun Xixulít (Thongloun Sisoulith), Uỷ viên BCT, Phó Thủ tướng, Bộ Ngoại giao cùng nhiều Bộ trưởng, Thứ trưởng và Ngoại giao đoàn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Antôn Caragia (Anton Caragea), Chủ tịch Ủy ban châu Âu về Du lịch và Thương mại đánh giá cao những nỗ lực và thành tích của Lào trong phát triển du lịch. Ông ca ngợi và khâm phục nhân dân Lào đã xây dựng qua hàng nghìn thế kỷ nay một nền văn minh hoàn hảo, với hàng trăm công trình và kiến trúc lịch sử nổi bật và độc đáo đã đóng góp nhiều di sản giá trị cho nhân loại. Ông cho rằng ngày nay Lào đã trở thành sức mạnh thế giới về văn hoá, du lịch, đồng thời khẳng định kể từ năm 1975 đến nay, nhân dân Lào đang sống một cuộc sống tự do, có phẩm chất và khoan dung trong một đất nước tự do.

Thay mặt nước chủ nhà, Bộ trưởng Thông tin Văn hoá và Du lịch Lào Bòxẻngkhăm Vôngđala (Bosengkham Vongdala) cảm ơn Uỷ ban châu Âu về Du lịch và Thương mại đã đánh giá cao ngành du lịch Lào và dành cho Lào giải thưởng quý giá này và nêu rõ Lào là đất nước đa dạng về ngôn ngữ, văn hoá và phong tục tập quán, được thừa hưởng từ tổ tiên từ hàng nghìn năm nay. Cùng với nhiều chính sách đổi mới, Chính phủ Lào đã thực hiện chính sách phát triển và khuyến khích du lịch văn hoá, sinh thái và lịch sử. Những chính sách phát triển và khuyến khích du lịch nói trên đã khiến lượng khách du lịch đến Lào ngày càng tăng. Năm 2012, Lào đã đón tiếp hơn 3,3 triệu lượt du khách quốc tế, thu về hơn 513 triệu USD. Hiện Lào có gần 1.500 điểm du lịch chính thức, trong đó có gần 850 điểm du lịch sinh thái, 435 điểm du lịch văn hoá và hơn 200 điểm du lịch lịch sử.

Ông nhấn mạnh Lào tiếp tục phát triển ngành du lịch để góp phần vào việc xây dựng và tăng cường các mối quan hệ hữu nghị, thân thiện với các nước trên thế giới, cùng nỗ lực khuyến khích hoà bình và hiểu biết lẫn nhau, vì sự phát triển trong hoà bình, hữu nghị và hợp tác bền vững, trong khu vực và trên thế giới.

Theo TTXVN