Bội thu vụ lúa đông - xuân

(NTO) Vụ đông- xuân năm nay, toàn tỉnh gieo trồng trên 23.050 ha cây trồng các loại, tăng 2,7% so cùng vụ năm trước. Trong đó, riêng cây lúa đạt trên 14.330ha.

 
Nông dân Phước Hậu được mùa lúa đông - xuân. Ảnh: Văn Miên

Tính đến nay, các địa phương đã và đang khẩn trương thu hoạch dứt điểm lúa đông –xuân để tiếp tục xuống giống vụ hè- thu. Theo thống kê cho thấy năng suất bình quân đạt trên 62 tạ/ha, tăng gần 2 tạ/ha so vụ đông-xuân năm trước. Các huyện tăng cao như: Bác Ái tăng 3,6 tạ/ha; Ninh Hải tăng 1,3 tạ/ha; Thuận Nam tăng 0,8 tạ/ha... Ước sản lượng lúa toàn tỉnh đạt gần 90.000 tấn, tăng hơn 4.000 tấn so với vụ đông-xuân trước. Diện tích và năng suất lúa tăng một mặt do các địa phương chủ động nước và thực hiện các khâu đúng lịch thời vụ như đã được khuyến cáo và sử dụng các giống lúa năng suất cao, đồng thời ứng dụng một số biện pháp kỹ thuật tiên tiến trong quá trình chăm bón, cũng như thực hiện tốt công tác phòng trừ sâu bệnh nên hạn chế được dịch bệnh, giúp lúa sinh trưởng và phát triển tốt.