Nguyễn Văn Tấn áp dụng cơ giới vào đồng ruộng

(NTO) Theo lời giới thiệu của ông Trần Ngọc Thăng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Hải (huyện Ninh Hải), chúng tôi tìm gặp anh Nguyễn Văn Tấn 35 tuổi ở thôn Gò Đền là nông dân năng động trong việc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp.

Sinh ra trong gia đình thuần nông, từ nhỏ anh Tấn gắn bó với cây lúa, với ruộng đồng. Từ 2 sào lúa ban đầu, đến nay vợ chồng anh mở rộng diện tích lên 4.5 ha, trở thành một trong những hộ trồng lúa nhiều nhất ở thôn Gò Đền. Với năng suất bình quân 6 tấn/ha, sản lượng đạt 27 tấn/ vụ. Trừ chi phí đầu tư, mỗi vụ lúa gia đình anh thu về trên 50 triệu đồng.

Anh Nguyễn Văn Tấn đang làm đất cho bà con nông dân.

Xác định cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp là một trong những giải pháp mang lại năng suất, hiệu quả cho nông dân, anh Nguyễn Văn Tấn mạnh dạn đầu tư thiết bị cơ giới vào sản xuất. Năm 2011, anh mua 2 máy cày lớn trị giá 650 triệu đồng phục vụ khâu làm đất cho 40 ha lúa của bà con trong thôn. Trừ chi phí dầu, bảo dưỡng chiếc máy cày mang lại thu nhập trên 20 triệu đồng/vụ. Không chỉ khâu làm đất, anh còn thực hiện cơ giới hóa trong khâu thu hoạch bằng cách mua thêm máy tuốt, máy gặt. Năm ngoái, anh Tấn mua máy gặt lúa công nghệ Nhật Bản trị giá 500 triệu đồng, hiện anh đang tìm hiểu thêm về máy cấy, máy gieo xạ và dự định đầu tư, áp dụng cho những vụ tới.