Chị Lê Thẩm Thúy Hương nhiệt tình với công tác hội

(NTO) Theo sự giới thiệu của chị Phan Thị Huệ (Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Quảng Sơn, Ninh Sơn) chúng tôi tìm gặp chị Lê Thẩm Thúy Hương, Chi hội trưởng Phụ nữ thôn La Vang 1 - người luôn nỗ lực cùng chị em xây dựng Chi hội vững mạnh, được mọi người tin yêu.

Năm 1999, chị Hương được chị em tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Phụ nữ thôn La Vang 1. Những ngày đầu để tập hợp đoàn kết hội viên, chị cùng chị em nỗ lực xây dựng và phát triển sâu rộng các phong trào: "Hũ gạo tình thương", "Nuôi heo đất", "Quỹ tiết kiệm". Các câu lạc bộ: "Phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc", "Phụ nữ không sinh con thứ 3", "Phụ nữ không có người thân mắc các tệ nạn xã hội"… Ngoài ra, để thu hút sự quan tâm từ chị em, trong các buổi sinh hoạt Chi hội, tổ, nhóm, câu lạc bộ, bên cạnh việc triển khai các nội dung sinh hoạt định kỳ chị còn kết hợp lồng ghép tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hội viên về các vấn đề: Bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, an toàn giao thông, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, an toàn thực phẩm… Tuyên truyền, vận động chị em có con trong độ tuổi sơ sinh đến 12 tháng tiêm phòng đầy đủ 6 bệnh nguy hiểm của trẻ em. Phòng chống các bệnh: Sốt xuất huyết, tiêu chảy cấp, chân- tay- miệng, suy dinh dưỡng… Nhờ đó, số chị em tham gia sinh hoạt với Hội ngày một nhiều tính đến nay có 248 người, chị em đoàn kết giúp đỡ nhau vươn lên thoát nghèo.

 

Chị Lê Thẩm Thúy Hương nhiệt tình với công tác Hội

Thực hiện các giải pháp hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, những năm qua chị còn vận động hội viên thực hiện hiệu quả các hình thức: Giúp vốn, vần đổi công, thành lập tổ “Tiết kiệm”, tổ “Tình thương”, “Góp vốn xoay vòng” không lãi suất. Nhận ủy thác vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội, tổ vay vốn do chị Hương quản lý có dư nợ trên 1,2 tỷ đồng tạo điều kiện cho chị em nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, nuôi con ăn học. Hàng năm, tỷ lệ thu lãi, tiết kiệm theo vốn vay của các hộ thuộc Tổ vay vốn do chị quản lý luôn đạt và vượt chỉ tiêu.

Để giúp đỡ chị em, chị Hương còn mạnh dạn đứng ra tín chấp mua phân bón, thực phẩm chăn nuôi cho một số hộ có điều kiện làm ăn. Chị vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ các cụ già neo đơn, gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Chị tham gia hòa giải các vụ ly hôn, tranh chấp đất đai, mâu thuẫn láng giềng góp phần bảo đảm an ninh trật tự địa phương.