Nga chỉ trích báo cáo nhân quyền của Mỹ

Ngày 22-4, Bộ Ngoại giao Nga chính thức lên tiếng chỉ trích cái gọi là "Báo cáo về thực tiễn tuân thủ nhân nhân quyền" năm 2012, do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố mới đây.

Phát biểu trước báo giới, Phái viên về Nhân quyền, Dân chủ và Quyền tối cao của Luật pháp thuộc Bộ Ngoại giao Nga, ông Xécgây Đôngốp (Sergei Dolgov) nhấn mạnh rằng báo cáo của Mỹ có cái nhìn phiến diện giống như những báo cáo trước đây, nghiêm trọng nhất là việc Mỹ đánh giá các cuộc bầu cử một cách rập khuôn và cố tình sử dụng "tiêu chuẩn kép", công khai lạm dụng các vấn đề nhân đạo và nhân quyền để phục vụ cho lợi ích chính trị của Oasinhtơn. Ông Đôngốp nói: "Không biết các tác giả bản cáo trên dựa trên cơ sở nào để đưa ra những kết luận gây tranh cãi như vậy trong phần nói về nước Nga... Phía Mỹ đã cố tình không chịu thừa nhận một khối lượng công việc đồ sộ mà giới lãnh đạo Nga đang thực hiện để hoàn thiện hệ thống chính trị và tư pháp, cải cách các cơ quan bảo vệ pháp luật và đấu tranh chống tham nhũng." Ông Đôngốp còn nhắc lại rằng không một nước nào "miễn nhiễm" với vấn đề nhân quyền, kể cả Mỹ.

Ông Đôngốp cũng chỉ trích mạnh mẽ việc Báo cáo nhân quyền năm 2012 của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng "trong các cuộc xung đột ở khu vực Bắc Cápcadơ giữa quân đội liên bang với phiến quân, các nhóm cực đoan và tội phạm, đã dẫn đến tình trạng vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, song không bị trừng phạt". Ông Đôngốp khẳng định rằng tại khu vực này, các cơ quan thực thi pháp luật Nga đang phải đối mặt với những mối đe dọa khủng bố cũng tương tự như sự kiện bi thảm xảy ra cách đây không lâu tại Bôxtơn (Boston) - một vấn đề hết sức nóng bỏng đối với Mỹ. Việc đánh tráo các khái niệm và chính trị hóa chúng đã thể hiện âm mưu tiếp tục can thiệp vào công việc nội bộ của Nga, và đó điều không thể chấp nhận được.

Ông Đôngốp nhấn mạnh Mátxcơva hy vọng phía Mỹ từ nay có cách tiếp cận khách quan và cẩn trọng hơn trong vấn đề nhân quyền. Mátxcơva sẵn sàng hợp tác và đối thoại với Mỹ về vấn đề nhân quyền, trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau như lãnh đạo hai nước đã thỏa thuận.

Theo TTXVN