Xã Thành Hải với phong trào “Người cao tuổi làm kinh tế giỏi”

(NTO) Hội NCT xã Thành Hải (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm) hiện có 778 hội viên tham gia sinh hoạt ở 5 chi hội. Những năm qua, Hội NCT xã luôn phát huy tốt vai trò tích cực thực hiện phong trào thi đua “Tuổi cao – Gương sáng” trên nhiều lĩnh vực như: sản xuất kinh doanh, xóa đói giảm nghèo; tham gia hòa giải các vụ việc trong nội bộ khu dân cư; xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; ông bà, cha mẹ mẫu mực con cháu thảo hiền, nuôi dạy con cháu chăm ngoan học tập…

Từ các phong trào ấy đã tạo nên khí thế hăng say, nhiệt tình hưởng ứng, tham gia của các hội viên, thể hiện được vai trò, vị thế ngày càng cao của NCT trong gia đình và xã hội.

Ông Phan Thanh Thế đầu tư phát triển mô hình VAC

Hưởng ứng phong trào thi đua “Người cao tuổi làm kinh tế giỏi” do Trung ương Hội NCT Việt Nam phát động, Hội NCT xã đã tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia. Những hội viên còn đủ sức khỏe thì trực tiếp tham gia lao động sản xuất, những hội viên có sức khỏe yếu thì động viên, hướng dẫn con cháu về kinh nghiệm, kỹ thuật để phát triển kinh tế. Phong trào này đã thu hút nhiều hội viên tham gia, ông Nguyễn Mạnh Hồng – Chủ tịch Hội NCT xã cho biết: “Nhằm phát huy vai trò và khẳng định vị thế của NCT, các cấp Hội ở xã đã không ngừng tuyên truyền, vận động các hội viên tùy theo sức khỏe và điều kiện tích cực tham gia làm kinh tế, động viên con cháu lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng”.

Đến thăm gia đình ông Phan Thanh Thế, thôn Tân Sơn 1, xã Thành Hải với mô hình VAC. Như bao bà con khác nơi đây, gia đình ông trồng lúa cuộc sống cũng chẳng khấm khá gì, nên ông đầu tư trồng sen và nuôi cá. Từ nguồn vốn hỗ trợ của Ngân hàng Chính xã hội, ông mạnh dạn đầu tư nuôi thêm chim bồ câu, thỏ, heo rừng; trồng dừa xiêm, xoài, mít... để tăng thu nhập gia đình. Sau những năm tháng lao động cần cù, đến nay mô hình VAC của gia đình đã cho những “quả ngọt”, mỗi năm ông thu được gần 50 triệu đồng từ mô hình này. Đến thăm gia đình ông Trương Văn Ngãi, thôn Tân Sơn 1, được biết trước đây gia đình ông chỉ trông chờ vào mấy sào lúa và ít giàn nho. Ông nhận thấy cần phải trồng cây hoa màu khác để cải thiện kinh tế gia đình. Xuất phát từ suy nghĩ, ông đã mạnh dạn đầu tư trồng mướp, đậu đũa, tận dụng phần đất bên cạnh ông trồng thêm cây sả loại cây dễ trồng nhưng mang lại nguồn thu nhập cao. Đến nay, kinh tế gia đình ông dần được cải thiện, cuộc sống ổn định hơn trước rất nhiều.

Không chỉ riêng ông Phan Thanh Thế, ông Trương Văn Ngãi tại xã Thành Hải còn rất nhiều hội viên NCT tích cực tham gia làm kinh tế giỏi như ông Nguyễn Ánh, Đinh Xuân Liễu, Nguyễn Nhiễu…. Những việc làm của các cụ đã và đang làm gương cho thế hệ trẻ tinh thần hăng say lao động sản xuất, dám nghĩ dám làm, vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh đó, phong trào cũng đã góp phần tích cực vào việc giảm hộ nghèo, tăng hộ khá giàu, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.