Đặc sắc chuỗi du lịch sinh thái Chapơ - Phước Bình - Núi Chúa

(NTO) Với diện tích rừng tự nhiên toàn tỉnh khoảng 160 ngàn hecta đưa Ninh Thuận trở thành địa phương có thảm thực vật đặc hữu nổi tiếng trong cả nước. Trong đó có hai Vườn Quốc gia được Nhà nước đầu tư bảo vệ nghiêm ngặt là Phước Bình và Núi Chúa. Hệ sinh thái rừng đa dạng với nhiều sông suối, thác nước tạo thành điểm đến du lịch hấp dẫn. Chuỗi sinh thái Chapơ- Phước Bình- Núi Chúa mở ra triển vọng liên kết du lịch khám phá thiên nhiên đặc sắc trên địa bàn tỉnh.

Điểm đến Chapơ- Phước Bình

Nằm cách Tp. Phan Rang- Tháp Chàm khoảng 50 km về hướng Tây- Bắc, thác Chapơ là một thắng cảnh kỳ vĩ được thiên nhiên hào phóng ban tặng cho núi rừng Bác Ái. Thác Chapơ ngày đêm tung nước trắng xóa làm thổn thức lòng người. Tiếng thác reo hòa tiếng chim rừng gió núi tạo thành bản hòa âm trữ tình gắn kết con người gần gũi với thiên nhiên.

Du khách khám phá thiên nhiên rừng nguyên sinh Phước Bình.

Đến với Thác Chapơ, du khách được đi giữa những khu rừng nguyên sinh bảo tồn đa đạng các loài cây nhiệt đới thường xanh. Với quảng đường hơn 2 km, từ điểm dừng chân đến chân thác, dốc núi cheo leo tạo cho lòng người cảm giác chinh phục thiên nhiên. Đến thác Chapơ, du khách được thưởng thức hương vị cơm lam và thịt gà nướng muối ớt. Món ăn tuy đơn giản nhưng mang đậm phong vị văn hóa ẩm thực vùng cao. Rượu cần Phước Tân được cất ủ từ men lá rừng và dòng nước đầu nguồn con suối Chapơ cho hương vị thơm ngon làm ngây ngất lòng người. Dự án Khu du lịch sinh thái thác Chapơ với nguồn vốn đầu tư khoảng 200 tỷ đồng đang mời gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư khai thác.

Sau khi thưởng ngoạn thác nước kỳ vĩ vào diện bậc nhất tỉnh Ninh Thuận, du khách tiếp tục cuộc hành trình khám phá Vườn Quốc gia Phước Bình, cách thác Chapơ khoảng 7 km về hướng Tây Bắc. Đến Phước Bình, du khách được tận hưởng không gian trong lành, ngàn cây xanh mướt thảm rừng nguyên sinh. Con người Phước Bình mang đậm sắc thái văn hóa bản địa hồn hậu, mến khách.

Thắng cảnh thác Chapơ.

Với diện tích 19.814 ha rừng tự nhiên “ngự trị” trên độ cao 300- 2.000m, Phước Bình hiện có 1.225 loài thực vật, có nhiều loài quý hiếm như pơ-mu, thông lá dẹt, cẩm lai, giáng hương, gõ đỏ. Và trong hơn 300 loài động vật sinh sống tại Phước Bình có tới 69 loài được ghi vào danh mục “sách đỏ” thế giới. Về đây, du khách được tận mắt nhìn thấy sự sống nguyên sinh của các loài thú rừng như sơn dương, đỏ, rái cá, chồn bạc má, chim công, khướu đầu đen… Được “tận mục sở thị” hình ảnh “oai phong lẫm liệt” của chú bò tót lẻ đàn hội nhập cùng bò vàng địa phương sinh sản những chú bê lai cao lớn mang đậm dáng dấp núi rừng hoang dã. Phước Bình có những dòng thác đẹp như Gia Nhong, Đá Đen, Hầm xe lửa, Ba Tầng bốn mùa tung nước trắng xóa. Địa hình đồi núi dốc, Phước Bình có lợi thế phát triển các loại hình du lịch thả bè trên sông, đua xe đạp địa hình, đi bộ leo dốc núi, đốt lửa trại ngủ lại giữa rừng nguyên sinh...

Du lịch Phước Bình đưa con người tìm về với sự yên tĩnh của thiên nhiên. Du khách được sống trong không khí trong lành của thời tiết dịu mát tựa cao nguyên Langbiang. Tiếng mã la, tiếng khèn bầu hoà quyện cùng tiếng đàn chapi trong những thôn xóm đồng bào Raglai, Churu làm say đắm lòng người. Những vườn cây ven núi bốn mùa hương thơm trái ngọt cung cấp sản vật do du khách thưởng thức cơm lam, rượu cần, gà thả vườn, heo đen miền núi. Tục cúng đầu lúa, tục cúng bỏ mả với những lễ nghi mang đậm sắc thái tâm linh sẽ là điểm đến của những người yêu thiên nhiên, thích nghiên cứu văn hoá dân gian.

Xuôi về Vườn Quốc gia Núi Chúa

Dừng chân Chapơ- Phước Bình trong hành trình khám phá thiên nhiên khoảng ba ngày hai đêm, du khách xuôi về Vườn Quốc gia Núi Chúa thuộc địa bàn hai huyện Thuận Bắc và Ninh Hải. Khởi hành từ Phước Bình theo tuyến đường liên tỉnh Lâm Đồng- Khánh Hòa, khoảng một giờ ô tô, du khách đến rừng Núi Chúa. Vùng rừng có diện tích tự nhiên 29.865 ha, gồm 22.513 ha đất liền và 7.352 ha mặt nước biển, đây là vùng rừng khô hạn đặc hữu duy nhất ở Việt Nam. Thiên nhiên rừng- biển đan xen tạo cho vùng sinh thái Núi Chúa có hệ sinh học đa dạng, đặc sắc trở thành điểm đến du lịch xanh- sạch- đẹp lý tưởng của Việt Nam.

Du khách đi bè thưởng ngoạn trên sông đầu nguồn Phước Bình.

Vườn Quốc gia Núi Chúa tuy khô hạn nhưng có tới 1.265 loài thực vật “bám đất, bám đá” lên xanh. Trong có những loài thường xanh quanh năm tạo nên phong cảnh rừng- biển trữ tình thu hút đông đảo du khách tham quan, thưỡng lãm. Hai địa danh quyến rũ du khách dừng chân thỏa sức “lên rừng xuống biển” là bãi biển Bình Tiên và vịnh Vĩnh Hy. Bình Tiên được giới yêu thích du lịch xếp hạng vùng biển đẹp nhất miền Trung. Bờ cát trắng tinh thoai thoải tạo thành đường cong duyên dáng mỹ miều. Hàng dương xanh biếc tỏa bóng che mát bãi bờ mời gọi du khách dừng chân thưởng ngoạn. Sóng biển êm đềm vỗ về bờ bãi tạo nên phong cảnh non xanh nước biếc thanh bình. Vĩnh Hy được bao bọc che chắn bởi dãi Núi Chúa nên mặt nước vùng vịnh êm đềm trong suốt tựa thủy tinh. Du khách có thể đi tàu đáy kính tham quan rạn san hô muôn hồng ngàn tía và ngắm vách núi vươn ra sát biển qua triệu năm sóng gió bào mòn tạo thành đường nét lạ mắt. Vịnh Vĩnh Hy gắn với điểm du lịch sinh thái suối Lồ Ồ bốn mùa xanh mát với nhiều truyền thuyết dân gian thấm đẫm tình người thủy chung. Về Núi Chúa, du khách được thưởng thức hải sản đậm đà hương vị biển cho cư dân địa phương chế biến: Cá thu lưới đăng cuốn bánh tráng, ốc vú nàng nướng, ốc nhảy hấp gừng, ốc bàu ngư nấu cháo…

Tuyến đường ven biển Bình Tiên- Cà Ná dài trên 105 km hoàn thành đưa vào sử dụng trở thành con đường ngoạn mục liên kết chuỗi du lịch sinh thái hấp dẫn trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, chuỗi du lịch sinh thái Chapơ- Phước Bình- Núi Chúa mời gọi du khách gần xa tìm về thưởng ngoạn.