Đại hội lần thứ 13 Hội Người Việt Nam tại Pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, ngày 13-4, Đại hội lần thứ 13 Hội Người Việt Nam tại Pháp (UGVF) đã được tổ chức tại Pari với sự tham gia của đông đảo đại biểu thuộc nhiều thế hệ người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Pháp.

Tham dự đại hội có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng; Đại sứ Dương Văn Quảng, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO); đại diện Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam và của Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam; đại diện một số hội đoàn người Việt tại châu Âu, các hội đoàn của Pháp và Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin Việt Nam Nguyễn Văn Rinh, và một số hội đoàn gửi thư chúc mừng đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng đánh giá Đại hội lần này của UGVF diễn ra trong một thời điểm có ý nghĩa quan trọng, thời điểm hai nước Việt Nam và Pháp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đại sứ Dương Chí Dũng nhấn mạnh là hội đoàn duy nhất của người Việt có tiền thân là “Nhóm người An Nam yêu nước” do Bác Hồ sáng lập từ năm 1919. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã không ngừng đổi mới về cơ cấu tổ chức, nổi bật với sự kết hợp chặt chẽ ba thành phần, triển khai nhiều hoạt động ngày càng đa dạng, phong phú, hiệu quả trong sinh hoạt cộng đồng, phát huy truyền thống hướng về đất nước thông qua phong trào “Nhịp cầu nhân ái” với các chương trình dự án hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam/điôxin, hỗ trợ học đường, hỗ trợ chăm sóc y tế ở nhiều địa phương khác nhau tại Việt Nam, hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ đặt chân đến Pháp, các hoạt động nhằm thu hút sự chú ý của dư luận sở tại đối với các vấn đề đang đặt ra với đất nước, có nhiều đóng góp vào việc thắt chặt quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, tăng cường giao lưu và tạo thiện cảm giữa các tầng lớp nhân dân Pháp đối với nhân dân và đất nước Việt Nam.

Đại sứ Dương Chí Dũng bày tỏ mong muốn Đại hội lần thứ 13 là Đại hội của đoàn kết và đổi mới, có tính đại diện và khả năng tập hợp rộng rãi, đoàn kết, cùng xây dựng Hội trung ương và các chi hội địa phương vững mạnh, có khả năng tập hợp được đông đảo trí thức và giới trẻ, là lực lượng sẽ đóng góp tích cực và hiệu quả các hoạt động của cộng đồng ở nước sở tại và cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời có hướng đổi mới và tăng cường mối quan hệ với các cấp chính quyền ở Pháp và các hội đoàn tiến bộ người Pháp cùng chung mục đích đoàn kết và hợp tác với Việt Nam, góp phần phát triển quan hệ Việt-Pháp trên tầm cao mới.

Tại đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2010-2013 và phương hướng nhiệm kỳ 2013-2016, thảo luận về cơ cấu tổ chức và nghị quyết. ĐH đã bầu Hội đồng cố vấn gồm 12 thành viên; Ban chấp hành mới với 25 thành viên, trong đó Ban thường trực gồm 5 người, do Tổng thư ký Ngô Kim Hùng đứng đầu.

Theo TTXVN