Phòng tránh dông sét trong mùa hè ở tỉnh Ninh Thuận

(NTO) Trong những ngày hè, nhất là các buổi trưa, chiều nhiều nơi trong tỉnh xuất hiện các cơn dông sét, gây thiệt hại về tài sản, đôi khi ảnh hưởng đến tính mạng con người. Mọi người dân, nhất là bà con nông dân, cần phải có kiến thức nhất định về hiện tượng thiên nhiên này, từ đó sẽ có biện pháp phòng tránh hiệu quả khi gặp phải.

Dông sét là một hiện tượng khí tượng, bao gồm sự phóng điện trong cùng một đám mây, giữa các đám mây hoặc giữa các đám mây với mặt đất... tạo ra hiện tượng chớp và sấm. Trường hợp sự phóng điện xảy ra giữa các đám mây và mặt đất người ta gọi là sét. Sét có thể phát ra tia lửa điện và dòng điện đủ mạnh gây chết người hoặc cháy nhà cửa. Sét có thể đánh ở hầu hết mọi nơi, ngay cả trước, trong và sau khi mưa và nhắm vào bất cứ đối tượng nào khi có đủ yếu tố hình thành sét. Tuy nhiên sét cũng là một hoạt động có ích vì sản sinh ra nitơ cho đất, có lợi cho cây trồng.

 
Hiện tượng dông sét xảy ra trong khí quyển.

Ở Ninh Thuận dông sét thường xuất hiện vào các tháng mùa hè và kéo dài trong các tháng mùa mưa, đặc biệt vào thời kỳ đầu mùa mưa, thời kỳ giao thời giữa 2 mùa mưa nắng (tháng 8, 9). Sét xuất hiện nhiều nhất vào buổi xế trưa và chiều, trong các cơn mưa đầu tiên sau một đợt nắng hạn kéo dài, dông sét xảy ra nhiều hơn.

Để phòng tránh dông sét có hiệu quả cần phải chú ý, khi đang làm việc ở một khu vực nào đó như trên đồng trống, đồi cao... phải luôn để ý đến dấu hiệu xuất hiện cơn dông như mây đen kéo đến, không khí mát lạnh hơn, gió thổi nhiều hơn.

Khi gặp dông sét không núp mưa trong chòi, không khuân vác vật dụng bằng kim lọai như cuốc xẻng... không núp dưới bóng cây cao trơ trọi, không núp dưới các cột thu lôi, ăng ten, cột điện, cột cờ, tháp Đài Truyền hình, Truyền thanh, không đứng gần hoặc chạm vào vật dẫn điện như ống nước, ống khói, hàng rào dây kẽm, không nghe điện thoại kể cả điện thoại di dộng, không nằm trên nền nhà... Nói chung không có nơi nào an toàn tuyệt đối khi có dông sét, tuy nhiên để đề phòng hiệu quả nhất nên vào các ngôi nhà kiên cố đóng kín cửa, vào trong ô tô đóng kín cửa, trường hợp đang làm việc ngoài đồng nên chạy đến nhà nào gần nhất và giữ mình cho khô ráo, nếu không kịp đến nơi an toàn thì nên núp ở nơi thấp nhất, thu mình và chụm hai chân lại.

Để bảo vệ công trình, nhà cửa, vật gia dụng, cần phải lắp đặt hệ thống thu lôi, khi có dông sét nên tháo dây ăng ten ra khỏi ti vi, cúp cầu dao điện. Nên trồng cây xanh chung quanh nhà nhưng không được để cây cao nhất nằm sát nhà.