Ninh Phước: Xét xử vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ

(NTO) Tòa án nhân dân huyện Ninh Phước vừa mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Ja Vi Ja Ya, sinh năm 1979, ở thôn Thành Ý, xã Thành Hải, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm phạm tội “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân, vào khoảng 8h ngày 25-12-2010, Ja Vi Ja Ya điều khiển ô-tô mang biển số 79D- 7518 của Công ty Mai Linh, chi nhánh tại Ninh Thuận chạy với tốc độ hơn 70 km/h. Do chủ quan, thiếu quan sát phía trước và giữ khoảng cách xe không bảo đảm an toàn, vượt xe không đúng quy định nên khi đến ngã ba thôn Phước Khánh, xã Phước Thuận đã tung vào mô-tô của anh Vy Quốc Hiệp đang chuyển hướng sang bên trái đường. Hậu quả anh Hiệp bị chấn thương nặng, phải đưa vào Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP. Hồ Chí Minh điều trị và thương tích 44% vĩnh viễn.

Tòa án nhân dân huyện tuyên phạt bị cáo Ja Vi Ja Ya 12 tháng tù, cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 24 tháng và bồi thường hơn 58 triệu đồng tiền thuốc điều trị, tiền thiệt hại tài sản cho anh Hiệp.