6 ngày Tết, 234 người chết, 284 người bị thương vì tai nạn giao thông

290 vụ, làm chết 234 người, bị thương 284 người là số liệu tổng hợp chưa đầy đủ về tình hình tai nạn giao thông trong 6 ngày Tết Quý Tỵ 2013 (từ 29 đến mùng 5 Tết). Trong số này, đường bộ xảy ra 285 vụ, làm 228 ng­ười chết, 281 ngư­ời bị thương. So với 6 ngày Tết nguyên đán năm 2012, tăng 2 vụ, tăng 1 người chết, tăng 7 người bị thương. Trên tuyến đường sắt xảy ra 5 vụ, làm chết 6 người, bị thương 3 người.

Nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trong dịp Tết Quý Tỵ. Ảnh: Báo Lao Động

So với con số gia tăng đột biến của ngày mùng 3 - 4 Tết (12/2-13/2) với 43 và 52 người chết vì tai nạn giao thông thì trong ngày mùng 5 Tết Quý Tỵ, tai nạn giao thông đã có phần chững lại, cả nước chỉ xảy ra 42 vụ, làm chết 39 người, bị thương 34 người.

Trong những ngày Tết, số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng cũng tăng nhanh. 6 ngày qua, cả nước xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, trong đó tỉnh Khánh Hòa xảy ra 2 vụ tại thị xã Ninh Hòa và huyện Cam Lâm vào ngày mùng 01 Tết làm 7 người chết, 1 người bị thương nặng; tỉnh Gia Lai xảy ra 1 vụ vào ngày mùng 02 tết làm 3 người chết, một người bị thương nặng.

Phân tích của cơ quan chức năng cho thấy các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra chủ yếu do người điều khiển phương tiện uống rượu, bia không làm chủ tốc độ, lấn đường dẫn đến tai nạn. Uống rượu, bia cũng là nguyên nhân dẫn đến 70% số vụ tai nạn giao thông trong những ngày qua. Tại Thủ đô Hà Nội, 6 ngày qua xảy ra 7 vụ tai nạn, làm chết 8 người, làm bị thương 5 người. Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra 8 vụ, làm chết 6 người, làm bị thương 2 người; tăng 4 vụ, tăng 3 người chết so với cùng kỳ Tết Nhâm Thìn. Thành phố Đà Nẵng xảy ra 2 vụ, làm chết 1 người, làm bị thương 1 người. Thành phố Cần Thơ xảy ra 1 vụ, làm chết 2 người. Dù tháng đầu năm, tai nạn giao thông ở Bắc Ninh tăng nhanh nhưng trong 6 ngày Tết, toàn tỉnh không để xảy ra tai nạn, lễ hội chùa Phật Tích diễn ra trật tự, an toàn.

Trong 6 ngày tết Nguyên đán, trên toàn quốc, tình hình trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt được duy trì ổn định, thông suốt, an toàn; không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, không đua xe trái phép, nhất là tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông giảm so với các ngày thường. Tuy nhiên, tình trạng đi xe môtô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, uống rượu bia điều khiển phương tiện còn xảy ra khá phổ biến.

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam / TTXVN