Tạo đồng thuận xã hội để phát triển đất nước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh những người làm công tác tuyên giáo phải là lực lượng xung kích, đi đầu trong tạo đồng thuận xã hội để đất nước ngày càng phát triển.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo
toàn quốc năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Ngày 9/1, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo toàn quốc năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, lãnh đạo các bộ, ngành và Ban Tuyên giáo các địa phương, đoàn thể dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng năm 2012, ngành Tuyên giáo đã tập trung thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương nhằm cụ thể hoá nhiệm vụ mà Nghị quyết của Đại hội Đảng XI đặt ra.

Nhìn tổng quan, ngành Tuyên giáo đã bám sát tình hình thực tiễn và tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư triển khai thực hiện bước đầu có kết quả các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ban Tuyên giáo các địa phương đã có kế hoạch tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng bằng nhiều hình thức sáng tạo, góp phần tạo không khí dân chủ, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia vào xây dựng chính sách của Nhà nước ngay từ khi còn là dự thảo.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng chỉ rõ chất lượng một số hoạt động tuyên giáo chưa được như mong muốn. Công tác tuyên giáo trong nhiều trường hợp chưa thật nắm vững tư tưởng, tình cảm trong các tầng lớp nhân dân, xã hội để có biện pháp thông tin thích hợp nhằm tạo đồng thuận cao hơn. Bên cạnh đó, đấu tranh tư tưởng vẫn là khâu yếu nhất trước những thông tin lệch lạc về chính trị, kinh tế, xã hội…

Nói về nhiệm vụ năm 2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng ngành phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc tình hình chính trị, kinh tế, xã hội để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Năm 2013 là năm quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, những tháng đầu năm chúng ta tiến hành lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, tiếp tục thực hiện các nghị quyết Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4…

Bên cạnh những thuận lợi của kinh tế, xã hội trong khu vực và thế giới, tình hình vẫn còn nhiều diễn biến khó lường, tâm trạng xã hội có “vui buồn đan xen” thì ngành Tuyên giáo phải xác định rõ khuynh hướng nào là nổi bật để từ đó triển khai có hiệu quả công tác tư tưởng.

Gợi mở thêm một số căn cứ để ngành Tuyên giáo xác định nhiệm vụ trong năm 2013, Tổng Bí thư lưu ý ngành phải nắm vững và xác định vị trí, vai trò của mình trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng; giữ vững niềm tin trong nhân dân, giữ vững sự đoàn kết, đồng thuận trong xã hội; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Những người làm công tác tuyên giáo phải là lực lượng xung kích, đi đầu trong đấu tranh, phản biện xã hội nhằm tạo ra đồng thuận để cả xã hội đi lên, Tổng Bí thư nhấn mạnh và ví von “những người làm công tác tư tưởng như người lái thuyền, tư tưởng có thông suốt thì thuyền mới qua sông, mỗi người chèo một hướng thì thuyền làm sao đi được”.

Tổng Bí thư lưu ý người làm công tác tư tưởng không thể phiến diện, nhìn mặt này mà không thấy mặt kia trong khi trình độ nhân dân ngày càng cao, các phương tiện truyền thông ngày một phát triển mạnh mẽ, nếu người làm công tác tư tưởng không thay đổi thì không thể bắt kịp thực tiễn.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu ngành Tuyên giáo phải tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ; chúc cán bộ ngành Tuyên giáo luôn xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng của Đảng.

Nguồn www.chinhphu.vn