Ninh Phước: Huy động mọi nguồn lực đẩy lùi tình trạng học sinh bỏ học

(NTO) Từ năm học 2009- 2010 đến nay, Phòng GD&ĐT huyện Ninh Phước huy động mọi nguồn lực tích cực tham gia đẩy lùi tình trạng học sinh THCS bỏ học trên địa bàn huyện. Mối quan hệ giữa gia đình- nhà trường- xã hội được gắn kết chặt chẽ bước đầu thực hiện hiệu quả việc vận động học sinh bỏ học tiếp tục đến trường. Nhiều cơ sở giáo dục đẩy mạnh phong trào xây dựng trường học thân thiện thu hút học sinh chuyên cần thi đua học tập tốt.

Năm học 2012- 2013, huyện Ninh Phước có 68 cơ sở giáo dục, với trên 27.000 học sinh các cấp học. Riêng cấp THCS có 10 trường, với 8.485 học sinh, đây là cấp học có số lượng học sinh bỏ học hàng năm đáng báo động trên địa bàn huyện. Việc chống học sinh bỏ học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành nhằm duy trì tốt sĩ số, nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục. Huyện ủy và UBND huyện Ninh Phước chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ các trường học huy động mọi nguồn lực đẩy lùi tình trạng học sinh bỏ học. Với phương châm gia đình- nhà trường- xã hội chung tay huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp và chống bỏ học. Trong đó, gia đình có vai trò quyết định đối với việc học tập của con em; nhà trường giữ vai trò chủ đạo trong việc duy trì tốt sĩ số; các tổ chức đoàn thể tích cực hỗ trợ tiếp bước học sinh đến trường.

 Trường THCS Trương Định thực hiện hiệu quả việc duy trì sĩ số học sinh đạt trên 99%.
Trong ảnh: Thầy giáo Thạch Ngọc Liêm hướng dẫn học sinh lớp 9 học môn Vật lý.

Các trường học tăng cường phụ đạo củng cố kiến thức và phát huy vai trò giáo viên chủ nhiệm trong việc vận động học sinh trở lại lớp học. Liên đội thiếu niên thực hiện phong trào “Thân thiện và yêu thương cùng bạn đến trường”. Hội Khuyến học vận động các nhà hảo tâm đóng góp giúp đỡ học sinh bỏ học do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn. Các đoàn thể chính trị- xã hội từ huyện đến thôn xóm vận động đảng viên, đoàn viên, hội viên chăm lo con em học tập nâng cao dân trí. Việc duy trì sĩ số học sinh được nhà trường báo cáo vào ngày 25 hàng tháng để Phòng GD&ĐT tham mưu Huyện ủy và UBND huyện kịp thời chỉ đạo các biện pháp đẩy lùi tình trạng học sinh bỏ học.

Qua ba năm thực hiện chương trình huy động mọi nguồn lực tích cực tham gia phòng chống học sinh bỏ học trên địa bàn huyện Ninh Phước bước đầu đem lại kết quả thiết thực. Đơn cử, năm học 2009- 2010, toàn huyện có 318 học sinh THCS bỏ học, chiếm 3,34% đến năm học 2011- 2012 giảm xuống còn 279 học sinh, chiếm 3,2%. Các trường THCS thực hiện hiệu quả việc đẩy lùi tình trạng học sinh bỏ học dưới 3%: Trương Định 0,88%; Nguyễn Tất Thành 1,43%; Đổng Dậu 2,81%; Phan Đình Phùng 2,81%; Nguyễn Thị Minh Khai 2,97%. Điều đáng mừng từ đầu năm học 2012- 2013 đến nay, toàn huyện Ninh Phước chỉ có 23 học sinh THCS bỏ học, chiếm 0,3%. Phân tích nguyên nhân học sinh bỏ học cho thấy có 45,82% do hụt hẩng kiến thức dẫn đến lười học; 36,76% bỏ học phụ giúp gia đình; 8,3% do nhà ở xa trường học, thiếu phương tiện đi lại; 9,12% do thiểu năng trí tuệ, khuyết tật. Toàn huyện có 33 trường tiểu học, với trên 12.000 học sinh trong ba năm qua giảm tỉ lệ học sinh bỏ học từ 2% xuống còn 0,2% vào cuối năm học 2011- 2012.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Ninh Phước cho biết tình trạng học sinh THCS bỏ học tuy có giảm hơn những năm trước nhưng chưa mang tính bền vững. Toàn ngành tiếp tục huy động mọi nguồn lực quyết liệt thực hiện hiệu quả việc đẩy lùi tình trạng học sinh THCS bỏ học trên địa bàn huyện. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2015, tỉ lệ học sinh bỏ học cấp THCS còn dưới 1% đối với trường đăng ký đạt chuẩn quốc gia và dưới 2% đối với trường chưa đăng ký đạt chuẩn.