Thuận Nam: Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2012-2017

(NTO) Trong 2 ngày 14 và 15-11, Hội Nông dân huyện Thuận Nam tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2012- 2017. Tham dự Đại hội có 80 đại biểu đại diện cho trên 6.800 hội viên trong huyện.

Hội Nông dân Thuận Nam hiện có 6.881 hội viên sinh hoạt tại 8 cơ sở hội, với 155 tổ hội. Qua 3 năm hoạt động, tổ chức Hội phát triển vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh địa phương. Hội phối hợp với các cơ quan liên quan chức tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật thu hút trên 10.798 lượt hội viên tham gia; mở nhiều lớp dạy nghề cho nông dân, với 11.059 lượt người theo học; xóa 169 căn nhà tạm cho hội viên nông dân; xây dựng 52,2 triệu đồng quỹ hỗ trợ nông dân, nâng tổng nguồn quỹ lên 168,7 triệu đồng…

Nhiệm kỳ 2012-2017, Hội Nông dân huyện Thuận Nam tăng cường xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thu hút hội viên gắn bó với tổ chức Hội. Vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng xã đạt tiêu chí nông thôn mới; phấn đấu giúp đỡ  hội viên nghèo có điều kiện làm ăn, bảo đảm cuộc sống...