Ninh Thuận: Đánh người gây thương tích lãnh án 129 tháng tù

(NTO) Trong thời gian từ đầu năm đến nay, tình hình thanh thiếu niên tụ tập thành nhóm gây rối mất trật tự xã hội ngày càng diễn biến phức tạp, gia đình lại buông lỏng trong quản lý, giáo dục đến khi con em mình phạm tội, các bậc cha mẹ chỉ biết nói “vì chơi bên ngoài với bạn bè xấu nên gia đình không biết”!

Ngày 18-9, Tòa án nhân dân huyện Ninh Sơn tuyên án Nguyễn Anh Tuấn(1994) 42 tháng tù ,Nguyễn Hải(1992) 36 tháng tù, Đỗ Thành Vương (1992) 30 tháng tù, , Dương Thanh Phong (1994) 30 tháng tù, Nguyễn Quốc Nhân (1995) 30 tháng tù, Phan Minh Đạt (1994) 24 tháng tù giam. Đồng thời các bị cáo phải cùng bồi thường cho người bị hại với tổng số tiền là 16,7 triệu đồng cho người bị hại là anh Lê Hoàng Lộc và Phạm Thế Hòa, cùng cư ngụ tại thôn Lâm Quý (xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn).

 
Các bị cáo đánh người gây thương tích tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 13-3-2011, Hải, Tuấn ,Nhân, Phong, Vương, Đạt đang ngồi uống rượu tại quán bánh canh bà Nguyễn Thị Ngữ ở thôn Lâm Quý. Lúc này, anh Lê Hoàng Lộc chở anh Phạm Thế Hòa (cả hai là lực lượng dân phòng xã Lâm Sơn) tuần tra bảo vệ trật tự địa phương. Nguyễn Quốc Nhân hú to để khiêu khích đội dân phòng. Nghe tiếng hú, anh Lộc và anh Hòa cùng xuống xe vào quán hỏi ai hú gì? Hải, Tuấn, Nhân đứng dậy nói: "Ai hú gì mấy ông". Anh Lộc dùng gậy cao su đánh trúng vào vai Hải. Ngay tức khắc, Tuấn cầm dĩa mắm trên bàn ném thẳng vào mặt anh Lộc. Sau đó, cả nhóm Hải, Tuấn , Phong, Nhân ,Vương, Đạt đi lấy gạch ném vào người anh Lộc và anh Hòa. Hai anh Lộc, Hòa bỏ chạy thì bị Tuấn và Phong tiếp tục cầm gạch truy đuổi để đánh. Không đuổi kịp, Tuấn quay lại quán cầm gạch đập nát xe anh Lộc dựng đó.

Đây là vụ án “cố ý gây thương tích” mang tính đồng phạm do Hải, Tuấn, Phong, Nhân ,Vương, Đạt thực hiện đã gây tổn thương sức khỏe anh Lê Hoàng Lộc tỉ lệ 34% tạm thời, anh Phạm Thế Hòa 4% vĩnh viễn. Xét các bị can Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Hải, Đỗ Thành Vương, Dương Thanh Phong, Nguyễn Quốc Nhân, Phan Minh Đạt có đầy đủ năng lực pháp luật đã thực hiện hành vi gây nguy hiểm cho xã hội xâm phạm đến sức khỏe người khác nên phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội.