Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Phước Thắng: Hỗ trợ nông dân trong sản xuất nông nghiệp

(NTO) Là đơn vị kinh doanh dịch vụ tổng hợp, HTX Dịch vụ tổng hợp (DV TH) Phước Thắng (Bác Ái) ngoài cung cấp nguồn vật tư nông nghiệp tại chỗ cho bà con huyện nhà, còn hỗ trợ tích cực hoạt động sản xuất của nông dân.

Năm 2007, khi tham gia một dự án phi chính phủ tại Bác Ái, anh Nguyễn Trọng Kha nhận thấy bà con Raglai nơi đây còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, đặc biệt là việc tìm mua các vật tư nông nghiệp cũng như đầu ra cho nông sản trên địa bàn. Thấy mô hình kinh tế HTX có nhiều lợi thế, dễ thực hiện hơn so với các loại hình khác, đặc biệt lấy lợi ích chung của cộng đồng làm tiêu chí hoạt động, anh Kha đã bắt tay xây dựng kế hoạch, tiến tới việc thành lập HTX DV TH Phước Thắng vào tháng 4-2011.

Sự có mặt của HTX DV TH Phước Thắng góp phần thay đổi tập quán sản xuất nông nghiệp của nông dân Bác Ái.

Với 75 triệu đồng vốn điều lệ ban đầu, sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, doanh số bán hàng đạt ngưỡng trên 1 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ của HTX lên con số 450 triệu. Mới đây, đơn vị đã mạnh dạn mở thêm một cửa hàng vật tư nông nghiệp tại xã Phước Thành. Đây không chỉ khẳng định hiệu quả hoạt động của HTX ở một huyện còn nhiều khó khăn của tỉnh mà còn có ý nghĩa rất lớn đối với bà con nông dân nơi đây. Nằm cách xã Phước Đại 12 km, cách xã Phước Tiến trên 20 km, vậy nên trước đây, nông dân Phước Thành phải vượt một chặng đường dài để ra Phước Tiến, thậm chí có người đi cả 30 km ra tận thị trấn Tân Sơn (Ninh Sơn) để mua vật tư nông nghiệp. Chính những trở ngại về đường sá khiến bà con chậm thay đổi tập quán canh tác theo kiểu “giao cả cho ông trời” xưa nay. Một số khác chấp nhận mua phân bón, thuốc bảo vệ thực vật của những người buôn bán dạo với giá khá cao, chất lượng không đảm bảo. Từ những thực tế khó khăn đó, nên việc thành lập cửa hàng Vật tư nông nghiệp Phước Thành sẽ góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

Từ chỗ hướng dẫn bà con cách sử dụng các loại phân bón, thuốc BVTV tại cửa hàng, nhân viên bán hàng và chủ nhiệm HTX trực tiếp ra đồng, quan sát và lấy mẫu cây trồng để xác định bệnh hại, tìm phương pháp trị bệnh thích hợp. Anh Nguyễn Trọng Kha, chủ nhiệm HTX khoe: “Sau hơn 1 năm hướng dẫn bà con, tìm hiểu nhiều tài liệu về chăm sóc cây trồng, tôi thấy kinh nghiệm làm nông của mình nhiều hơn hẳn, giờ có thể “bắt bệnh” cho cây nhanh hơn trước rồi.”

Một trong những điều khiến bà con nông dân trên địa bàn tin tưởng, gắn bó với HTX DV TH Phước Thắng chính là việc HTX cho bà con nợ tiền vật tư nông nghiệp vào đầu vụ để trả dần khi thu hoạch. Anh Nguyễn Trọng Kha, cho biết thêm : “Đa phần bà con ở đây đời sống còn nhiều khó khăn, vốn sản xuất không nhiều, do vậy chúng tôi cho bà con nợ, trả dần. Mỗi người mua đều có 1 sổ khách hàng riêng, để tiện quản lý”. Ngoài ra, giữa nông dân và HTX còn có hợp đồng mua bán, ghi rõ loại phân thuốc với những đặc tính, chất lượng rất cụ thể. Trong bất cứ trường hợp nào phát hiện chất lượng sản phẩm không đúng với cam kết ban đầu, HTX sẽ đổi lại cho bà con, thu hồi số vật tư không đảm bảo để có hướng làm việc với phía cung cấp. Tuy nhiên, đến nay, vẫn chưa có trường hợp bị phản ánh về chất lượng cũng như những phản ứng, tác dụng phụ trên cây trồng, vật nuôi.

Ngoài kinh doanh vật tư nông nghiệp, HTX DV TH Phước Thắng cũng thu mua nông sản và gia súc,… Đặc biệt, đơn vị còn nhận việc triển khai lớp dệt chiếu truyền thống do Liên minh Hợp tác xã tỉnh phới hợp với Trung tâm Hỗ trợ phát triển HTX, doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực miền Trung và Tây Nguyên mở cho các chị em phụ nữ tại xã Phước Thắng, nhằm khôi phục, lưu giữ nghề truyền thống của bà con nơi đây. Sau khóa học, HTX DV TH Phước Thắng sẽ thu mua các sản phẩm và đưa ra thị trường, tiến đến xây dựng thương hiệu giống các làng nghề gốm Bàu Trúc hay dệt Mỹ Nghiệp của đồng bào dân tộc Chăm ở Ninh Phước.

Có thể nói, HTX DV TH Phước Thắng đã đặt những viên gạch đầu tiên của kinh tế tập thể trên huyện miền núi Bác Ái; trong sự thay đổi tập quán canh tác, sản xuất của bà con nơi đây có một phần đóng góp không nhỏ của chính những cửa hàng dịch vụ nông nghiệp và đội ngũ xã viên nhiệt tình.

Ông Trương Văn Thành, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh nhận xét: “Bác Ái hiện có 4 HTX, gồm 2 HTX dịch vụ xây dựng, 2 HTX dịch vụ nông nghiệp. HTX Phước Thắng đang là HTX hoạt động có hiệu quả nhất tại huyện hiện nay. Mới đi vào hoạt động nhưng HTX Phước Thắng khá mạnh dạn trong việc liên kết với các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Cái được mà HTX Phước Thắng đã làm chính là việc cung cấp nguồn vật tư nông nghiệp tại chỗ cho bà con nông dân trên địa bàn, góp phần thay đổi tập quán sản xuất nông nghiệp của người dân, đưa năng suất cây trồng, vật nuôi tăng lên..”