Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp đồng chí Raul Castro Ruz

Sáng 9/7, tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp đồng chí Raul Castro Ruz, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cu-ba đang ở thăm nước ta.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp đồng chí Raul Castro Ruz.
(Ảnh: dangcongsan.vn)

Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt chào mừng đồng chí Raul Castro Ruz sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam; tin tưởng chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai dân tộc, hai đất nước Việt Nam - Cu-ba.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, nhân dân Việt Nam đánh giá cao và luôn trân trọng ghi nhớ những tình cảm hữu nghị, đoàn kết, sự ủng hộ vô tư, trong sáng trước sau như một mà nhân dân Cu–ba đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh trước đây vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ sự nghiệp cách mạng của Cu-ba, mong muốn Cu-ba phát triển toàn diện, cải thiện hơn nữa đời sống nhân dân; đồng thời mong muốn quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Cu-ba không ngừng đạt được những thành tựu mới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, là người bạn thân thiết, thủy chung, Việt Nam vui mừng trước những thắng lợi to lớn của Cu-ba trong công cuộc bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia và xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt là thành công của Đại hội VI Đảng Cộng sản Cu-ba và tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Cu-ba, nhân dân Cu-ba anh em sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp cách mạng cao cả của mình.

Vui mừng trước những bước phát triển trong quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Cu-ba, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, Quốc hội Việt Nam đã thành lập Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Cu-ba. Việt Nam và Cu-ba có rất nhiều tiềm năng, cơ hội để thúc đẩy quan hệ hợp tác trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống sẵn có và thế mạnh của mỗi nước. Quốc hội Việt Nam sẽ làm hết sức mình để cùng Quốc hội Cu-ba làm sâu đậm thêm tình hữu nghị truyền thống, đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển lên tầm cao mới. Quốc hội hai nước cũng cần tiếp tục các hoạt động trao đổi đoàn các cấp để thúc đấy sự hiểu biết lẫn nhau và chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực chuyên môn của Quốc hội như trong công tác lập pháp và giám sát.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã chuyển lời thăm hỏi thân thiết nhất tới Lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cu-ba.

Chủ tịch Raul Castro Ruz bày tỏ xúc động và vui mừng được trở lại thăm đất nước Việt Nam anh hùng, gặp lại đồng chí Nguyễn Sinh Hùng. Thông báo kết quả hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng, các cuộc hội kiến với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Raul Castro Ruz vui mừng cho biết, các cuộc gặp gỡ, làm việc trên đã diễn ra hết sức tốt đẹp và thành công. Hai bên đã thống nhất những định hướng quan trọng, tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Chủ tịch Raul Castro Ruz: Nhà nước và nhân dân Cu-ba luôn biết ơn Đảng,
Nhà nước và nhân dân Việt Nam. (Ảnh: dangcongsan.vn)

Chủ tịch Raul Castro Ruz khẳng định, Nhà nước và nhân dân Cu-ba luôn biết ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn dành cho Cu-ba những tình cảm thân thiết, sự giúp đỡ to lớn trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Đánh giá cao những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, Chủ tịch Raul Castro Ruz cho rằng, Việt Nam đang có vai trò, vị thế quốc tế ngày càng cao ở khu vực và trên thế giới.

Trong không khí thắm tình đồng chí, anh em, hai bên đã trao đổi những vấn đề quốc tế cùng quan tâm, nhất là về cuộc khủng hoảng, suy thoái kinh tế toàn cầu, tình hình khu vực Châu Á - Thái Bình dương và Mỹ La-tinh. Hai bên cũng trao đổi kinh nghiệm trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước, công tác xây dựng luật pháp, thể chế.

Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch Raul Castro Ruz đã tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa, tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ./.

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam