Giải đáp pháp luật

(NTO) Ông Nguyễn Khắc Đức, xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn và một số cán bộ hưu trí huyện Ninh Phước, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, hỏi: Chúng tôi là những cán bộ quân đội tham gia kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam đã được tặng Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng Nhất - Nhì - Ba, do thời gian quá lâu nên Bằng bị mờ, rách, hiện vật đeo không còn, nay muốn đề nghị cấp lại Bằng và hiện vật đeo có được không? Thủ tục hồ sơ như thế nào?

Trả lời: Theo hướng dẫn tại khoản 1, Công văn số 24-TĐKT ngày 3-3-1995 của Viện Thi đua- Khen thưởng Nhà nước nay là Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về cấp đổi hiện vật bị mất, hư hỏng thì:

“Tất cả các hiện vật khen thưởng gồm: Huân, Huy chương các loại, Kỷ niệm chương, Tổ quốc ghi công, Bằng, giấy chứng nhận Huân, Huy chương và Bằng khen các loại do Chính phủ, Nhà nước khen thưởng (kể cả các hình thức khen thưởng của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam trước đây) bị mất, hư hỏng có lý do xác đáng được các cấp chính quyền xác nhận, đều được xét cấp đổi”.

Huân chương Chiến sĩ giải phóng do Ủy ban Trung ương Mặt trận dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tặng thưởng cho cán bộ, chiến sĩ Quân giải phóng có nhiều công lao đóng góp vào thành tích chiến đấu, xây dựng tại miền Nam trước ngày giải phóng 30-4-1975 cũng được xem xét cấp đổi, cấp lại Bằng, Giấy chứng nhận, hiện vật đeo nếu có lý do chính đáng. Thủ tục đề nghị gồm có phiếu đề nghị của cá nhân nêu rõ lý do cấp đổi, cấp lại bằng Huân chương, hiện vật đeo có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú. Thủ tục hồ sơ cụ thể đề nghị liên hệ Phòng Nội vụ huyện, thành phố hoặc Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh để được giải quyết.