Hội Cựu chiến binh Thuận Nam: Đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước của địa phương

(NTO) Hội Cựu chiến binh (CCB) Thuận Nam hiện có 473 hội viên, thuộc 8 cơ sở hội, với 32 chi hội. Thời gian quan, Hội CCB Thuận Nam luôn chú trọng động viên cán bộ, hội viên nêu cao bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, vượt khó vươn lên, thi đua sản xuất, làm giàu chính đáng, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thông qua ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội, Hội CCB huyện đứng ra tín chấp cho hội viên vay trên 1,5 tỷ đồng để có vốn đầu tư thêm vào sản xuất, chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình; đồng thời, đã huy động hội viên đóng góp vốn nội bộ hơn 383 triệu đồng để giúp đỡ các hội viên có kinh tế khó khăn. Ngoài ra, Hội CCB huyện đã khuyến khích hội viên tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật nông nghiệp, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho gia đình.

Hội còn tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước của địa phương như phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, động viên gia đình cán bộ, hội viên chấp hành nghiêm pháp luật về an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự xóm làng, xây dựng gia đình văn hóa, gia đình hiếu học. Các cấp Hội trong huyện đã phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể khác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, động viên con em hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Với sự tham gia tích cực các phong trào thi đua do Hội phát động và phát huy tinh thần "tương thân tương ái", giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo trong hội viên, Hội CCB Thuận Nam đang từng bước xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương phát triển về mọi mặt.