Chủ động phòng chống, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra

(NTO) Từ đầu năm 2012 đến nay, tình hình thời tiết ở nước ta tiếp tục diễn biến bất thường: Bão, áp thấp nhiệt đới xuất hiện trái vụ; mưa to, lũ lớn xảy ra giữa mùa khô hạn; nhiều đợt nắng nóng xảy ra trên diện rộng, gây tình trạng cháy rừng nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều lĩnh vực của sản xuất và đời sống, đặc biệt là trong sản xuất nông nghiệp.

Trên địa bàn tỉnh, chỉ tính trong vòng 5 năm trở lại đây (2007 – 2011), tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra ngày càng nghiêm trọng. Theo con số thống kê, đã có 17 người thiệt mạng, thiệt hại về kinh tế hơn 1.200 tỷ đồng. Trong đó, riêng năm 2010, do xuất hiện trận mưa lũ lịch sử vào cuối tháng 10-đầu tháng 11 đã làm chết 7 người và thiệt hại hơn 1.100 tỷ đồng. Năm 2011, thiên tai đã cướp đi mạng sống của 4 người và gây thiệt hại hơn 34 tỷ đồng. Tính riêng từ đầu năm 2012 đến nay, trên địa bàn tỉnh ta đã chịu ảnh hưởng của: 1 cơn bão, 1 áp thấp nhiệt đới; 1 trận lũ ở mức báo động III; 12 đợt không khí lạnh; 10 ngày nắng nóng…; báo hiệu một năm tình hình thời tiết diễn biến phức tạp.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão tỉnh đã kiện toàn bộ máy, tổ chức triển khai nhiệm vụ chuẩn bị trước mùa mưa, bão, lũ; thực hiện tập huấn, diễn tập các phương án phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai… Trung tâm Khí tượng Thủy văn Ninh Thuận đã thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin, tăng cường năng lực trong công tác dự báo, cảnh báo tình hình diễn biến thời tiết, thủy văn, phục vụ phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn tỉnh nhà.

Với mục tiêu quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2012, chúng ta cần quán triệt một cách triệt để tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch nước: “Để chủ động, phòng chống, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, bão lụt gây ra, tôi đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm, nghiêm túc xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai, lồng ghép với kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; tổ chức phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ giữa các lực lượng, ứng phó kịp thời, có hiệu quả với mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra.” (Trích Thư của Chủ tịch nước nhân Ngày Phòng chống thiên tai- năm 2012).