TPHCM: Hơn 3000 người đi bộ hưởng ứng “Năm An toàn Giao thông 2012”

Sáng ngày 13-5, tại quận Thủ Đức, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, Ban An toàn Giao thông TPHCM, Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức đã tổ chức cuộc đi bộ đồng hành hưởng ứng “Năm An toàn Giao thông 2012”.

Tham dự cuộc đi bộ có bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TPHCM; ông Dương Quan Hà - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM; ông Huỳnh Đăng Linh - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM; ông Nguyễn Văn Rảnh - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; ông Huỳnh Công Hùng - Trưởng Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân TPHCM cùng hơn 3.000 cán bộ, nhân dân của quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức… hưởng ứng cuộc đi bộ đồng hành (ảnh).

 

Phát biểu tại cuộc đi bộ, ông Dương Quan Hà - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhấn mạnh: Mục tiêu của Năm An toàn giao thông - 2012 mà Chính phủ và thành phố đã đề ra là giảm tai nạn giao thông cả về số vụ, số người chết, số người bị thương; cải thiện cơ bản tình trạng ùn tắc giao thông và vi phạm pháp luật giao thông. Riêng thành phố còn phát động phong trào “3 không, 3 có”: không lái xe khi đã uống rượu bia; không lấn tuyến, giành đường, vượt ẩu, chạy vào đường cấm; không chạy xe quá tốc độ quy định; có đội mũ bảo hiểm khi đi xe gắn máy; có giấy phép lái xe; có ý thức tham gia các hoạt động tự quản về an toàn giao thông. 

Nhân dịp này, Ban tổ chức cuộc đi bộ đồng hành đã trao tặng 10 phần quà (mỗi phần quà trị giá 5 triệu đồng) cho các gia đình có người bị tai nạn giao thông lâm vào hoàn cảnh khó khăn và trao 300 chiếc mũ bảo hiểm cho học sinh là con các hộ gia đình nghèo của quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức.

Cuộc đi bộ do Công ty Bảo hiểm nhân thọ Great Eastern Singapore tại Việt Nam tài trợ.

Nguồn Báo SGGP Online