Nhơn Sơn: Thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới

(NTO) Đoàn Thanh niên xã Nhơn Sơn tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động thanh niên làm theo lời Bác Hồ dạy gắn với phong trào thanh niên lập thân lập nghiệp, chúng tay xây dựng nông thôn mới.

Đoàn viên thanh niên xã Nhơn Sơn thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn huyện Ninh Sơn, nhiệm kỳ 2012- 2017. Nhơn Sơn là điểm sáng tiêu biểu trong phong trào thanh niên vượt khó thi đua học tập giỏi và làm kinh tế giỏi. Đoàn viên thanh niên phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ đi đầu trong phong trào sản xuất nông nghiệp theo hướng tiên tiến. Nhiều mô hình thanh niên làm kinh tế hiệu quả tích cực góp phần xây dựng nông thôn mới.

Đoàn viên thanh niên xã Nhơn Sơn tham gia dọn vệ sinh, sửa chữa đường giao thông nông thôn.

Trở lại xã Nhơn Sơn vào đầu tháng tư năm nay, chúng tôi được nghe nhiều câu chuyện kể “hấp dẫn” về kinh nghiệm và ý chí vượt khó vươn lên làm giàu của lực lượng đoàn viên thanh niên địa phương. Toàn xã hiện có 3.531 hộ với 14.651 người dân sinh sống ở mười địa bàn khu dân cư bao gồm các dân tộc Kinh, Chăm, Raglai. Trong đó lực lượng thanh niên có 3.553 người, chiếm 24% dân số địa phương. Đội ngũ đoàn viên có 226 người sinh hoạt tại 15 chi đoàn thôn, trường học, cơ quan. Cấp ủy xã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề tập trung lãnh đạo chăm lo xây dựng đoàn viên, thanh niên giàu về trí tuệ, mạnh về kinh tế làm lực lượng nòng cốt xung kích đi đầu trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới.

Nguồn nhân lực trẻ đang sinh sống tại địa phương trực tiếp tác động gia đình chủ động mạnh dạn đổi mới cách nghĩ cách làm biến vùng quê chuyên canh cây lúa trở thành vùng đa canh với nhiều loại cây trồng. Đặc biệt là ngành chăn nuôi gia súc có sừng được các gia đình thanh niên đầu tư phát triển theo mô hình trang trại quy mô vừa và nhỏ đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đàn gia súc của xã Nhơn Sơn hiện có trên 19.000 con, bao gồm 6.113 con trâu bò và 13.330 con dê cừu, chủ yếu do đội ngũ thanh niên làm chủ trang trại. Đời sống gia đình do thanh niên làm chủ hộ đã xóa hẳn hộ đói, nhiều người vươn lên làm giàu có thu nhập hàng năm trên 100 triệu đồng từ sản xuất nông nghiệp.

Anh Đạo Thanh Nhớ thanh niên nghèo vượt khó vươn lên làm giàu từ tiềm năng
và lợi thế kinh tế trên đồng đất thôn Lương Tri.

Các anh Hứa Văn Thảo, Đạo Thanh Nhớ, Đạo Thanh Truyền, Đạo Văn Trợ, Hán Văn Đỗ nêu gương sáng đoàn viên tiêu biểu làm kinh tế giỏi góp phần xây dựng nông thôn mới ở làng Chăm Lương Tri. Anh Hứa Văn Thảo đã từng tốt nghiệp trung cấp y tế chuyên ngành y sĩ đa khoa. Cầm tấm bằng y sĩ cất vào tủ, anh học lái máy cày rong ruổi cày thuê cho bà con canh tác trên cánh đồng Chà Vum. Khi nghề chăn nuôi gia súc có sừng phát triển, anh thôi lái máy cày chuyển sang mua dê cừu đầu tư kinh tế trang trại. Hiện nay, Hứa Văn Thảo có đàn dê cừu sinh sản trên 200 con kết hợp với canh tác 2,5 ha ruộng ba vụ lúa đem lại thu nhập cho gia đình anh trên 100 triệu đồng/năm. Hoặc như Đạo Thanh Nhớ từ thanh niên nghèo vượt khó vươn lên làm giàu từ tiềm năng và lợi thế kinh tế trên đồng đất quê nhà. Anh mới vừa cất nhà theo mô hình vi-la rộng 120 mét vuông trị giá 300 triệu đồng. Tháng 5- 2009, Đạo Thanh Nhớ đại diện tuổi trẻ Ninh Thuận tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác do Trung ương Đoàn tổ chức tại Hà Nội. Gia đình anh hiện có 210 con dê cừu sinh sản, 45 con bò kết hợp canh tác 2,5 ha đất nông nghiệp đem lại lợi nhuận 100 triệu đồng/năm. Anh tạo việc làm cho hai hộ đảm nhận chăn gia súc có mức thu nhập hàng năm 20 triệu đồng/hộ.

Anh Đạo Thanh Truyền, Bí thư Chi đoàn thôn Lương Tri chia sẻ
kinh nghiệm sản xuất với đoàn viên Đạo Văn Trợ.

Anh Đạo Thanh Truyền, Bí thư Chi Đoàn thôn Lương Tri cho biết: “Gia đình trẻ ở Lương có 205 hộ, chiếm 30% số hộ địa phương. Các gia đình trong độ tuổi thanh niên không thuộc diện hộ nghèo. Chi đoàn tập hợp đoàn viên chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, giúp nhau phát triển sản xuất. Số đông các bạn trẻ đều chăm lo sản xuất bảo đảm cuộc sống no ấm góp phần quan trọng xây dựng Lương Tri trở thành khu dân cư tiên tiến cấp huyện”. Anh đưa chúng tôi đến tham gia đình đoàn viên Đạo Văn Trợ ở xứ đồng 50. Anh Trợ vừa xây được căn nhà mới khang trang trị giá 200 triệu đồng từ nguồn lợi trồng trọt kết hợp chăn nuôi bò. Vườn táo của gia đình anh rộng 2 sào vừa thu hoạch vụ trái chiến đầu tiên được 6 tấn bán trên 40 triệu đồng.

”Tổ chức Đoàn cơ sở tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động thanh niên làm theo lời Bác Hồ dạy gắn với phong trào thanh niên lập thân lập nghiệp, chúng tay xây dựng nông thôn mới. Phong trào 5 xung kích- 4 đồng hành do Trung ương Đoàn phát động đã đi vào thực tiễn cuộc sống cơ sở. Tổ chức Đoàn động viên lực lượng thanh niên địa phương đoàn kết vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng từ nghề chăn nuôi gia súc kết hợp với trồng trọt. Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, các bạn đoàn viên thanh niên vừa làm kinh tế giỏi vừa tích cực tham gia tốt công tác xã hội góp phần xây dựng địa phương đạt các tiêu chí nông thôn thôn mới”, đồng chí Huỳnh Thanh Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Nhơn Sơn phấn khởi nói.