Bác Ái:

Cần quản lý và sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa

Trong những năm qua, được sự đầu tư bằng nhiều nguồn lực khác nhau, hoạt động văn hóa, văn nghệ-TDTT của huyện Bác Ái có những bước khởi sắc. Trong đó, phải nói đến việc đầu tư cơ sở hạ tầng thiết chế văn hóa, bao gồm như nhà văn hóa, nhà cộng đồng (NVH-NCĐ)… trở thành nơi trung tâm sinh hoạt chính trị, văn hóa của đồng bào nơi đây.

(NTO) Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, thì hoạt động của các NVH-NCĐ trên địa bàn huyện Bác Ái vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Hiện nay, toàn huyện có 5/9 xã có NVH, 24/38 thôn có NCĐ. Phần lớn NVH-NCĐ chưa được quản lý chặt chẽ, dẫn đến tình trạng xuống cấp hoặc mất mát trang, thiết bị phục vụ. Tần suất sử dụng chưa thường xuyên, nội dung hoạt động còn đơn điệu, chưa thực sự là trung tâm văn hóa để thu hút đông đảo người dân tham gia. NVH xã Phước Thắng, từ khi khởi công xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2005 đến nay, nơi này gần như bỏ hoang. Hệ thống thiết bị bên trong như: cửa kính, hệ thống điện chiếu sáng, quạt trần, cầu thang… bị một số kẻ xấu phá hỏng hoặc đánh cắp. Trao đổi với đồng chí Ka-tơ Tin, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Thắng cho biết: “Có nhiều nguyên nhân dẫn đến NVH xã xuống cấp, trong đó phải kể đến sự thiếu đầu tư về trang, thiết bị văn hóa, kinh phí hoạt động… Việc xây dựng NVH không thông qua sự đóng góp ý kiến của những già làng, người cao tuổi địa phương; công trình không mang bản sắc riêng của người Raglai, nên không thu hút người dân và không phát huy được công năng của NVH. Thực trạng đó không riêng gì ở xã Phước Thắng, mà còn xảy ra ở nhiều NVH-NCĐ các xã như Phước Tiến, Phước Hòa, Phước Trung…

 
Nhà Văn hóa xã Phước Thắng chưa phát huy hiệu quả hoạt động.

Bên cạnh đó, phải nói đến các cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở chưa quan tâm chú trọng đến công tác quản lý NVH-NCĐ dẫn đến tình trạng xuống cấp, mất mát các tài sản, trang, thiết bị. Đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa xã-thôn còn thiếu và yếu về chuyên môn nghiệp vụ. Toàn huyện có 3 cán bộ văn hóa xã có nghiệp vụ, số còn lại chủ yếu là kiêm nhiệm hoặc chưa đủ chuẩn. Một số NVH-NCĐ thôn xây dựng chưa đúng quy chuẩn, không xây dựng sân bóng chuyền, bóng đá, cầu lông hoặc sân bãi để tổ chức các trò chơi dân gian. Một số nhà cộng đồng thôn xa khu dân cư, trang bị phục vụ còn thiếu…, gây không ít khó khăn trong việc tổ chức, vận hành. Nguồn vốn từ ngân sách huyện và đóng góp của nhân dân có hạn nên vẫn chưa thể đầu tư xây dựng đồng bộ những thiết chế văn hóa thiết yếu ở cơ sở. Hiện nay, huyện còn 4/9 xã chưa có NVH và 14/38 thôn chưa có NCĐ, khu vui chơi giải trí thanh - thiếu niên… Mặt khác, công tác quy hoạch đất xây dựng các thiết chế văn hóa chưa đáp ứng được yêu cầu nên một số nơi gặp khó khăn trong việc chuẩn bị đầu tư...

Có thể nói, tổ chức được nhiều hoạt động văn hóa sinh động, thiết thực, gần gũi với đời sống nhân dân là yếu tố sống còn của NVH-NCĐ. Để NVH-NCĐ hoạt động hiệu quả, thực sự là trung tâm sinh hoạt văn hóa của thôn, xã, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, hướng tới mục tiêu xây dựng nông thôn mới, thiết nghĩ huyện Bác Ái cần chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan nâng cao vai trò, trách nhiệm đối với công tác quản lý các thiết chế văn hóa, từ đó có sự phân công, phân nhiệm cụ thể và phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện. Phòng Văn hóa và Thông tin tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, thể dục-thể thao trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhận thức đúng vai trò NVH-NCĐ, góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.