Hội Nông dân Ninh phước: Đoàn kết, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo

Hội Nông dân Ninh Phước có 14.977 hội viên, thuộc 66 chi hội. Những năm qua, cùng với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, Hội Nông dân luôn duy trì phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

(NTO) Thực hiện chương trình ký kết liên tịch, Hội Nông dân các cấp phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện triển khai chương trình cho vay vốn, với số tiền 18,5 tỷ đồng, cho 2.884 hội viên vay. Thông qua Ngân hàng Chính sách huyện, Hội đã tín chấp cho hội viên vay, với số tiền trên 5,53 tỷ đồng để có vốn sản xuất, chăn nuôi, buôn bán nhỏ phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh đó, Hội còn khuyến khích, động viên các hội viên và gia đình chuyển đổi ngành nghề phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của địa phương, áp dụng khoa học-kỹ thuật vào sản xuất nâng cao hiệu quả vật nuôi, cây trồng. Nông dân trong huyện đã tham gia thực hiện các mô hình sản xuất mới như: “3 giảm, 3 tăng”, “Cùng nông dân ra đồng”, “1 phải, 5 giảm”, sản xuất rau an toàn, tưới nước tiết kiệm trên cây lúa và rau màu. Nhiều chương trình liên kết 4 nhà về sản xuất bắp giống, lúa giống, thuốc lá được triển khai ở các xã: Phước Vinh, Phước Sơn, Phước Thái, Phước Hậu, Phước Dân…mang lại hiệu quả.

Nhờ chương trình cho vay vốn, nhiều hội viên đã mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Hàng năm Hội Nông dân huyện đã tổ chức phát động phong trào thi đua biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào làm kinh tế giỏi... Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ngày càng được phát triển sâu rộng, góp phần làm thay đổi mạnh mẽ tập quán canh tác sản xuất cũ, sang sản xuất theo hướng khoa học, quy mô sản xuất hàng hoá. Nhiều sản phẩm của nông dân sản xuất ra đã đáp ứng được yêu cầu của thị trường, từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm và đầu ra ổn định.

Nhờ được vay vốn phát triển kinh tế, nhân rộng các mô hình làm kinh tế giỏi ở địa phương, đến nay mức sống của nông dân huyện đã tăng lên rõ rệt. Năm 2011, trong huyện đã có 133 hội viên nông dân thoát nghèo, con số này góp phần đáng kể giảm tỷ lệ nghèo chung của toàn huyện.

Nhờ phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện không ngừng phát triển, góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng tích cực, sản phẩm hàng hoá nông nghiệp được nâng cao cả về số lượng và chất lượng, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới.