Xuất phát Chặng 7, Giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương - Cúp Biwase lần thứ XIV năm 2024

Sáng ngày 12/3, tại Quảng trường 16 tháng 4, Tp. Phan Rang- Tháp Chàm đã diễn ra lễ xuất phát Chặng 7, Giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương- Cúp Biwase lần thứ XIV năm 2024 từ Tp. Phan Rang - Tháp Chàm đến Tp. Phan Thiết (Bình Thuận).

Các nữ vận động viên sẽ tiếp tục thi đấu Chặng 7, chiều dài 135 km từ Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đi Tp. Phan Thiết. Người hâm mộ có thể theo dõi diễn biến các chặng đua sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh BTV1, BTV2 và livestream trên Fanpage BTV Thể thao, BIWASE Cup, Liên đoàn Mô tô Xe đạp thể thao Việt Nam và kênh Youtube BTV Thể thao.

Các tay đua xuất phát tại Quảng trường 16 tháng 4 (Tp. Phan Rang- Tháp Chàm).

Được biết, Giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương- Cúp Biwase lần thứ XIV có tổng cự ly thi đấu 1.148km với 10 chặng đua. Xuất phát từ Bình Dương đi qua các tỉnh: Bình Phước, Đồng Nai, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu và trở về lại Bình Dương ở chặng cuối. Trên lộ trình thi đấu, các tay đua phải chinh phục 6 ngọn đèo: Đèo Chuối, đèo Bảo Lộc, đèo Prenn thuộc tỉnh Lâm Đồng và đèo Vĩnh Hy 1, Vĩnh Hy 2, Vĩnh Hy 3 thuộc tỉnh Ninh Thuận.