Khẩn trương tìm kiếm thuyền viên bị nạn mất tích trên biển

Tối 10/3, UBND xã Phước Diêm (Thuận Nam) cho biết, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cùng ngư dân đang khẩn trương tìm kiếm một thuyền viên tỉnh Bình Định bị mất tích trong vụ tàu cá BĐ 92155 TS bi tàu vận tải biển tông chìm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 10 phút ngày 9/3, Trạm Kiểm soát biên phòng Cà Ná thuộc Đồn Biên phòng Phước Diêm, huyện Thuận Nam tiếp nhận tin báo của ông Nguyễn Văn Luận (sinh năm 1986, trú tại thôn Phú Hòa, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, Bình Định) là thuyền trưởng tàu cá BĐ 92155 TS hành nghề lưới vây, trên tàu có 9 lao động. Trước đó, khoảng 19 giờ 20 phút, ngày 9/3 tàu đang di chuyển từ phía Bắc xuống phía Nam tại tọa độ 110 14’90’ N – 1080 54’50’ E cách cảng cá Cà Ná (Thuận Nam) khoảng 7 hải lý về phía Đông Nam, thì bị một tàu vận tải (dài khoảng 80 đến 100m-chưa xác định được tên tàu) chạy hướng ngược lại đã va vào làm tàu cá BĐ 92155 TS bị chìm, tàu vận tải bỏ chạy không quay lại cứu tàu bị nạn.

Các thuyền viên bị nạn trên tàu cá BĐ 92155 TS được cứu vớt đưa về Trạm Kiểm soát biên phòng Cà Ná.

Sau đó, ông Luận đã liên hệ với thuyền trưởng của tàu cá BĐ 94580 TS do ông Bùi Văn Công (sinh năm 1975, trú xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng, đến cứu vớt được 8 người đưa về Trạm Kiểm soát biên phòng Cà Ná; còn 1 thuyền viên là Trương Thanh Hải (sinh năm 1967, trú xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm thấy. Trong số 8 người được cứu vớt, 7 thuyền viên sức khỏe ổn định, 1 thuyền viên bị thương nhẹ ở chân được điều trị tại Trạm Y tế xã Cà Ná.

Hiện nay UBND xã Phước Diêm đang phối hợp với Đồn Biên phòng Phước Diêm cùng các lực lượng của xã và gia đình tổ chức xác minh tìm kiếm. Để kịp thời hỗ trợ gia đình tìm kiếm thuyền viên gặp nạn, UBND huyện Thuận Nam đã đề nghị UBND huyện Tuy Phong (Bình Thuận), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các xã ven biển, lực lượng chức năng phối hợp, hỗ trợ thông tin tuyên truyền và tìm kiếm thuyền viên bị mất tích. Các địa phương tổ chức thông tin đến các ngư dân có tàu, thuyền đang hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển tăng cường hỗ trợ các lực lượng Biên phòng, lực lượng kiểm ngư tổ chức tìm kiếm thuyền viên mất tích.

Được biết, sau khi nhận được thông tin, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận đã thông tin đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết phối hợp, hỗ trợ tìm kiếm; đồng thời thông báo đến các Cảng vụ Hàng hải, Cảng vụ Đường thủy nội địa xác minh truy tìm tàu gây tai nạn với tàu cá BĐ 92155 TS để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.