Mưa lớn gây sạt lở, thiệt hại tại huyện Ninh Sơn

Ngày 17/10, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh cho biết, mưa lớn trong những ngày qua đã gây sạt lở, ngập úng và thiệt hại tài sản của người dân địa phương.

Cụ thể, trong 2 ngày 14 và 15/10 khu vực huyện Ninh Sơn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; đã làm ngập úng một số tuyến đường, nước tràn vào một số nhà dân trên địa bàn thị trấn Tân Sơn, xã Quảng Sơn; làm sập tường rào một số nhà dân trên địa bàn xã Quảng Sơn và làm tường rào trường Tiểu học Hòa Sơn bị sập đổ, với chiều dài khoảng 30 mét. Theo UBND huyện Ninh Sơn, mực nước các hồ chứa trên địa bàn huyện tính đến ngày 16/10 lưu lượng nước trong hồ Phước Trung 2,37/2,35 triệu m3; Hồ Cho Mo 8,66/8,8 triệu m3; Hồ Đơn Dương 149,09/165 triệu m3, lưu lượng nước qua các đập dâng Sông Pha, Tân Mỹ đều dâng cao. Nhằm chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, hiện nay, các ngành địa phương trên địa bàn huyện vẫn tiếp tục duy trì trực ban 24/24 theo dõi tình hình để sẵn sàng các lực lượng ứng cứu khi có tình huống nguy hiểm xảy ra.