Nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân phát triển vùng nguyên liệu mía

Hướng tới mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng cho cây mía, Công ty Cổ phần (CP) Đường Biên Hòa - Phan Rang đã triển khai nhiều chính sách đầu tư, hỗ trợ nông dân phát triển vùng trồng nguyên liệu, đáp ứng mục tiêu kế hoạch sản xuất của công ty, mang lại thu nhập ổn định cho nông hộ trồng mía tại các địa phương.

Trong vụ 2022-2023, Công ty CP Đường Biên Hòa - Phan Rang thực hiện ký kết hợp đồng với các nông hộ trên địa bàn các huyện Ninh Sơn, Bác Ái, Ninh Phước trồng gần 2.000 ha mía. Nhằm đáp ứng sản lượng mía ép đạt 118.500 tấn theo kế hoạch; đồng thời, đảm bảo tăng thu nhập cho nông dân từ trồng mía, công ty đã áp dụng linh hoạt các chính sách đầu tư, hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt, kỹ thuật chăm sóc, giống và phân bón; bổ sung chính sách hỗ trợ chữ đường, chi phí vận chuyển, tạo động lực cho việc sản xuất mía ngày càng hiệu quả. Ông Nguyễn Ẩm, ở thôn Phú Thạnh, xã Mỹ Sơn (Ninh Sơn), chia sẻ: Vụ vừa qua, gia đình trồng trên 2 ha mía, năng suất đạt khoảng 70 tấn/ha, được công ty thu mua với giá 1 triệu đồng/tấn, sau khi trừ chi phí, thu lãi trên 40 triệu đồng/ha. Mặc dù canh tác trong điều kiện khô hạn, nhưng với sự chủ động hỗ trợ của công ty, góp phần giảm đáng kể chi phí sản xuất, tăng thu nhập, tạo niềm tin và sự gắn bó giữa nông dân với công ty.

Nông dân huyện Ninh Sơn thu hoạch mía niên vụ 2022-2023.

Niên vụ mía 2023-2024, công ty đề ra kế hoạch triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo lợi nhuận cho người dân và mở rộng diện tích vùng mía nguyên liệu đạt 2.400 ha. Ngoài tiếp tục đầu tư, nghiên cứu chuyển giao các giải pháp kỹ thuật canh tác mới, áp dụng đồng bộ máy móc thiết bị hiện đại trong khâu trồng và chăm sóc, xử lý hiệu quả cỏ gây hại và bón phân đúng liều lượng theo từng thời điểm sinh trưởng và phát triển của cây mía, công ty còn ban hành các chính sách để duy trì, phát triển diện tích vùng nguyên liệu, thông qua việc khuyến khích người dân cải tạo đất trống, chuyển đổi từ cây trồng khác sang mía, với mức hỗ trợ từ 1,5-5 triệu đồng/ha. Đối với chính sách gia tăng năng suất mía, công ty thực hiện hỗ trợ tưới cho mía tơ 2 triệu đồng/ha, mía gốc 1 triệu đồng/ha, tưới bổ sung 1 triệu đồng/ha; hỗ trợ nhân giống mía sạch bệnh, giảm thiểu rủi ro bùng phát dịch; cùng với đó cam kết thu mua với giá bảo hiểm tối thiểu trong 3 vụ liên tiếp...

Theo ông Dương Đăng Minh, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện huyện Ninh Sơn, nếu như trước đây diện tích mía giảm dần do nông dân gặp khó khăn trong sản xuất, lợi nhuận mang lại thấp, thì nay nhờ chính sách hỗ trợ đột phá của Công ty CP Đường Biên Hòa - Phan Rang, diện tích mía nguyên liệu trên địa bàn ngày càng phục hồi và phát triển trở lại, trở thành một trong những cây trồng chủ lực, đem lại thu nhập ổn định cho người trồng.

Ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc Công ty CP Đường Biên Hòa - Phan Rang, nhìn nhận: Những diễn biến tích cực của thị trường trong vài năm trở lại đây, cùng với hiệu quả từ chính sách áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đã được Bộ Công Thương ban hành mới đây sẽ giúp cho ngành đường phát triển mạnh trong thời gian tới. Bên cạnh đó, việc áp dụng kỹ thuật công nghệ cao vào thâm canh trong sản xuất tại vùng mía của công ty dự kiến sẽ gia tăng năng suất từ 10-15% so với niên vụ trước. Tuy nhiên, để mang lại giá trị bền vững cho các bên tham gia vào chuỗi giá trị ngành đường, công ty mong muốn UBND tỉnh, ngành chức năng, chính quyền các cấp quan tâm hỗ trợ vốn để đầu tư phát triển cơ giới hóa, quy hoạch ổn định vùng nguyên liệu, xây dựng hệ thống thủy lợi, hạ tầng giao thông. Qua đó, góp phần mang lại lợi nhuận cao hơn cho người trồng mía tại địa phương.