Phong trào văn hóa văn nghệ “Món ăn tinh thần” của người cao tuổi

Trong những năm qua, đời sống tinh thần của người cao tuổi (NCT) trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm chăm sóc. Trong đó, phong trào văn hóa văn nghệ (VHVN) được xem là một trong những nội dung hoạt động quan trọng và không thể thiếu trong thực hiện mục tiêu chăm sóc và phát huy vai trò NCT hiện nay.

Toàn tỉnh hiện có 396 thôn, khu phố, 100% thôn, khu phố đều thành lập chi hội NCT. Một số chi hội có đông hội viên nên đã thành lập thêm tổ hội, nâng số tổ hội lên 480 tổ. Các phong trào văn nghệ trong NCT ở các cơ sở luôn được quan tâm và thu hút nhiều hội viên tham gia, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, giúp NCT sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc.

Ông Phan Hữu Đức, Trưởng Ban đại diện Hội NCT tỉnh cho biết: Được sự quan tâm và tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương, phong trào văn nghệ, thể thao NCT tỉnh phát triển mạnh mẽ, sôi nổi, là sân chơi bổ ích, tập hợp được đông đảo NCT tham gia, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”. Đến nay, Hội đã thành lập 93 câu lạc bộ (CLB) với 3.705 NCT tham gia, trong đó có 89 CLB cấp xã và 4 CLB trực thuộc Ban đại diện Hội NCT tỉnh. Tập trung chủ yếu vào các CLB văn nghệ, khiêu vũ, thể dục thể thao, dưỡng sinh, cờ tướng... Nhìn chung, phong trào VHVN ở các chi hội NCT trên địa bàn tỉnh luôn được chú trọng phát triển và nhận được sự tham gia tích cực của NCT trong phong trào VHVN tại địa phương. Vào các ngày lễ lớn của cả nước, sự kiện lớn của địa phương, Hội chủ động tổ chức các chương trình văn nghệ giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa các CLB với nhau, qua đó không chỉ củng cố tổ chức hội mà còn tuyên truyền, lan tỏa thông điệp sống vui, sống khỏe trong cộng đồng.

Người cao tuổi huyện Thuận Nam tham gia Liên hoan tiếng hát Người cao tuổi năm 2023.

Hoạt động của các CLB văn nghệ được xem là hạt nhân trong phong trào VHVN hiện nay ở cơ sở nói chung và phong trào VHVN NCT ở các cấp nói riêng. Minh chứng là thông qua cuộc thi Liên hoan tiếng hát NCT năm 2023 cấp tỉnh vừa qua đã thu hút 100% các huyện, thành phố tham gia. Ngay từ ngày đầu tổ chức liên hoan tiếng hát ở cấp cơ sở, đã có hàng trăm tiết mục và hàng nghìn diễn viên là NCT tích cực tham gia, trong đó NCT nhất là 79 tuổi. Với tinh thần “tuổi cao chí càng cao” đây chính là những tấm gương cho con cháu noi theo khi tuổi cao vẫn tích cực hăng say, nhiệt tình luyện tập.

Ông Trương Hồng Hải, phường Phước Mỹ (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm), năm nay đã bước sang tuổi 63, thường xuyên góp mặt trong các hoạt động văn nghệ của khu phố và phường tổ chức, ông chia sẻ: Tham gia văn nghệ không chỉ giúp tôi hòa đồng, gần gũi với mọi người mà văn nghệ đem đến tinh thần vui tươi, phấn khởi, giúp cho người lớn tuổi thấy yêu đời hơn. Bản thân tôi cũng thêm vui tuổi già bên gia đình, con cháu.

Văn nghệ không chỉ là “món ăn tinh thần” nhằm thỏa niềm đam mê mà còn giúp cho đời sống NCT ngày càng phong phú, đem lại sức sống mới trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, góp phần thúc đẩy phong trào văn nghệ quần chúng ở địa bàn dân cư. Đồng thời là điều kiện để NCT tham gia gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và truyền dạy cho thế hệ trẻ về các làn điệu dân ca, sử dụng nhạc cụ.

Bà Nguyễn Thị Kim, Chủ nhiệm CLB văn nghệ trực thuộc Hội NCT tỉnh cho biết: Thông qua sinh hoạt CLB văn nghệ đã đem lại những lợi ích thiết thực cho NCT. Sức khoẻ tuổi già tốt hơn do rèn luyện và nâng cao kiến thức tự chăm sóc. Trí lực NCT được tăng lên, tính tự ti mặc cảm của một bộ phận NCT được thay đổi. Đồng thời, NCT được thư giãn, hòa mình vào những điệu múa, bài hát, bài tập thể dục dưỡng sinh, giúp cho NCT vui hơn, khỏe mạnh hơn.

Đối với NCT, đời sống tinh thần rất quan trọng, do đó bằng nhiều hình thức đa dạng và thiết thực, phong trào VHVN đã góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức hội; làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho NCT trên địa bàn tỉnh, qua đó khích lệ hội viên sống vui, sống khỏe, sống có ích; góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, đưa phong trào văn nghệ của tỉnh ngày càng đi lên.