Hiệu quả chuyển đổi cây trồng trên đất dốc ở xã Phước Thành

Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc, thời gian qua, xã Phước Thành (Bác Ái) đã vận động người dân trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như: Bơ, xoài Úc, bưởi da xanh, mít, mãng cầu, dừa xiêm... nhờ đó thu nhập của bà con ngày càng nâng cao.

Gia đình bà Nguyễn Thị Kim Thanh, ở thôn Ma Rớ là một trong những hộ đầu tiên trên địa bàn xã Phước Thành mạnh dạn chuyển đổi cây trồng trên đất dốc. Nhận thấy điều kiện tự nhiên ở địa phương khá thuận lợi cho việc trồng các loại cây ăn quả, cách đây gần 8 năm, gia đình bà đã cải tạo hơn 2 ha đất trên đồi để trồng điều, mãng cầu, mít, bơ, bưởi da xanh. Để có nguồn nước ổn định tưới cho cây trồng, gia đình bà đã đầu tư trên 100 triệu đồng để trang bị hệ thống phun mưa và đưa nước từ núi về dự trữ trong ao rẫy tưới cho cây trồng, nhờ đó giúp các loại cây ăn quả phát triển xanh tốt. Hiện nay, các loại cây trồng đã cho quả ngọt, mỗi năm thu lãi trên 120 triệu đồng, kinh tế gia đình ngày càng phát triển.

Nhờ chuyển sang trồng cây ăn quả kinh tế gia đình bà Nguyễn Thị Kim Thanh ở thôn Ma Rớ, xã Phước Thành ngày càng phát triển.

Cũng như gia đình bà Thanh, nhờ chuyển đổi cây trồng trên đất dốc, hiện nay vườn cây ăn quả với diện tích hơn 1 ha của gia đình ông Đặng Văn Thạnh ở thôn Đá Ba Cái đã cho quả ngọt. Ông Thạnh chia sẻ: Trước đây đất rẫy của gia đình chủ yếu trồng bắp nếp, hiệu quả kinh tế không cao. Từ khi xã vận động bà con chuyển đổi cây trồng trên đất dốc, tôi quyết định chuyển sang trồng xoài Úc, dừa xiêm, mít. Bên cạnh đó, tận dụng nguồn cỏ tươi dưới tán cây, chăn nuôi bò sinh sản, nhờ đó giúp kinh tế gia đình ổn định, mỗi năm thu nhập trên 100 triệu đồng, nhà cửa được xây dựng mới khang trang.

Vườn dừa của gia đình ông Đặng Văn Thạnh ở thôn Đá Ba Cái phát triển xanh tốt. Ảnh: Phan Thanh

Xã Phước Thành có tổng diện tích đất nông nghiệp gần 11.000 ha; trong đó, diện tích lúa nước gần 100 ha, phần còn lại là đất đồi không chủ động nước. Do đó, chuyển đổi cây trồng là hướng đi giúp người dân phát triển sản xuất, tăng thu nhập. Thời gian qua, địa phương đã vận động bà con đưa vào sản xuất một số cây trồng mới như: Bưởi da xanh, bơ, đu đủ, mãng cầu, mít, xoài Úc, xoài Đài Loan, dừa..., ứng dụng công nghệ tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt nhằm đảm bảo hiệu quả trong sản xuất. Qua hơn 5 năm thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đến nay, toàn xã đã phát triển gần 40 ha cây ăn quả, giúp nhiều hộ dân có thu nhập ổn định, vươn lên làm giàu trên mảnh đất của quê hương. Đồng chí Chamaléa Nhiên, Chủ tịch UBND xã Phước Thành, cho biết: Thời gian qua, việc chuyển đổi các loại cây trồng ngắn ngày sang các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao trên đất dốc và áp dụng các mô hình tưới tiết kiệm nước đã phát huy hiệu quả rõ rệt, qua đó giúp giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho bà con; đồng thời, giúp cân bằng hệ sinh thái và tăng độ che phủ rừng, chống xói mòn. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân nhân rộng mô hình chuyển đổi cây trồng có hiệu quả kinh tế cao.