Ninh Phước được mùa vụ lúa đông - xuân

Những ngày này, nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ninh Phước đang tập trung thu hoạch lúa vụ đông - xuân năm 2022-2023. Nhờ áp dụng khoa học - kỹ thuật, đồng thời đưa các giống lúa mới vào sản xuất, nguồn nước ổn định lúa phát triển tốt, nên bà con nông dân có một mùa vụ bội thu.

Trên cánh đồng lúa ở thị trấn Phước Dân vào thời điểm này, tiếng máy gặt liên hợp nhộn nhịp chạy hết công suất, khẩn trương thu hoạch lúa cho nông dân. Ông Võ Âu, khu phố 10, cho biết: Gia đình tôi gieo 3,3 ha lúa giống ML202, tuy thời tiết đầu vụ có gió, nhưng nhờ chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, cộng với điều tiết nước hợp lý, nên năng suất đạt trên 8 tấn/ha. Thương lái thu mua với giá lúa tươi 6.400 đồng/kg, lúa khô 7.400 đồng/kg, sau khi trừ chi phí gia đình có lãi trên 20 triệu đồng/ha.

Nông dân Ninh Phước thu hoạch lúa vụ đông – xuân năm 2022-2023.

Đồng chí Đàng Năng Tom, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ninh Phước, cho biết: Vụ đông - xuân 2022-2023, toàn huyện Ninh Phước sản xuất trên 5.463 ha lúa. Để sản xuất đạt hiệu quả, ngay từ đầu vụ huyện đã chỉ đạo các địa phương hướng dẫn nông dân sử dụng các loại giống lúa xác nhận, kháng bệnh tốt; tổ chức hướng dẫn bà con áp dụng mô hình “1 phải, 5 giảm”. Bên cạnh đó, Trạm Thủy nông huyện đã phối hợp với các xã, thị trấn trong việc điều tiết nước hợp lý cho từng xứ đồng, cánh đồng, nên năng suất lúa đạt cao hơn các vụ trước. Hiện nay, nông dân đã thu hoạch được trên 2.000 ha lúa đông - xuân trà đầu, năng suất bình quân đạt trên 7 tấn/ha.