Tin vắn

* Ngày 28/10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng sơ cấp cứu (SCC) ban đầu cho 40 cán bộ, hội viên, tình nguyện viên thuộc các cấp hội trên địa bàn tỉnh. Tham gia lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt một số nội dung về kỹ năng SCC ban đầu như: Nguyên tắc cơ bản trong SCC; SCC ngừng thở, ngừng tim; SCC vết thương phần mềm; băng bó vết thương; kỹ thuật vận chuyển nạn nhân an toàn... Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng trong quá trình làm nhiệm vụ, sẵn sàng hỗ trợ, SCC ban đầu cho người bị nạn khi có mặt tại hiện trường. 

Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng sơ cấp cứu ban đầu cho các cán bộ, hội viên, tình nguyện viên. Ảnh: K.Thùy

* Ngày 28/10, Phòng Giáo dục và Đào tạo Tp. Phan Rang - Tháp Chàm khai mạc Hội thi giáo viên (GV) THCS chủ nhiệm lớp giỏi cấp thành phố, năm học 2022-2023.

Hội thi năm nay có 23 GV đến từ 9 đơn vị trường học trên địa bàn thành phố. GV tham dự hội thi thực hiện 2 phần thi: Thực hành một tiết tổ chức hoạt động giáo dục; trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi GV đang giảng dạy. Hội thi diễn ra đến ngày 14/11/2022. 

Toàn cảnh Phòng Giáo dục và Đào tạo Tp. Phan Rang - Tháp Chàm khai mạc Hội thi giáo viên THCS chủ nhiệm lớp giỏi cấp thành phố Ảnh: X.Thoa

* Ngày 28/10, UBND xã Phước Chiến (Thuận Bắc) phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin huyện khai giảng lớp truyền dạy nghệ thuật trình diễn nhạc cụ Mã La của đồng bào Raglai cho 35 thành viên các đội văn nghệ thuộc 5 thôn trong xã.

Trong thời gian 20 ngày, các học viên được các nghệ nhân truyền dạy những kiến thức, kỹ năng gõ và phối gõ những bài Mã La truyền thống biểu thị về đời sống tâm linh, gia đình, xã hội và tình yêu đôi lứa... Mã La là loại nhạc cụ gõ, bằng đồng, là nhạc cụ thiêng và cổ của người đồng bào Raglai được sử dụng trong các lễ hội như: Lễ ăn đầu lúa, Lễ bỏ mả.

Việc mở lớp truyền dạy nghệ thuật trình diễn nhạc cụ Mã La vừa góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyên thống của đồng bào Raglai, vừa làm phong phú thêm sản phẩm văn hóa tinh thần, đáp ứng cho nhu cầu phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương.