In-đô-nê-xi-a: Ba-li thu hút du khách nước ngoài nhờ "3 S"

Theo tiêu chí bình chọn dựa trên cảnh quan, văn hóa - nghệ thuật, khách sạn - ẩm thực, cư dân và giá trị đồng tiền, đảo Ba-li của In-đô-nê-xi-a đã được tạp chí Mỹ Travel and Leisure xếp vị trí thứ nhất trong cuộc bình chọn điểm du lịch tốt nhất thế giới hàng năm, trên cả đảo Santorini của Hy Lạp và quần đảo Ha-oai của Mỹ.

Bali luôn hấp dẫn và lôi cuốn du khách nước ngoài, không chỉ vì phong cảnh, bãi biển đẹp và nước biển trong xanh, bởi về mặt này Ba-li không hơn, nếu không muốn nói là còn kém hơn so với nhiều địa điểm du lịch khác trên thế giới, mà chủ yếu nhờ sự giữ gìn bản sắc dân tộc, phong tục tập quán và nếp sinh hoạt truyền thống địa phương, nhất là sự quảng bá độc đáo và trúng tâm lý du khách: "Ba-li - Thiên đường trên hạ giới", "Bali: Smile - Sun - Sand" (Nụ cười, Ánh nắng Mặt trời, Cát), nhất là Smile - "nụ cười" luôn nở một cách thân thiện trên môi của mỗi người dân Bali. Du khách đến đây không bao giờ phải lo lắng về tài sản cá nhân, kể cả khi để quên, cũng như không bao giờ bị làm phiền vì sự chèo kéo hay vòi vĩnh của người dân địa phương, từ trẻ đến già.

Chính vì vậy mà lượng du khách nước ngoài đến Bali đã tăng hàng năm. Trong quý I/2011, Bali đã thu hút 848.899 du khách nước ngoài, tăng 13,37% so với 748.754 du khách cùng kỳ năm ngoái, trong đó có 12.143 người đến bằng tàu du lịch, còn lại là đến bằng đường hàng không. Với đà này, Bali hoàn toàn có thể đạt và vượt mục tiêu thu hút 2,6-2,8 triệu lượt du khách năm 2011, so với mức tương ứng 2,57 triệu lượt người năm 2010.

Giám đốc Cục thống kê Bali, Gede Suarsa cho biết, so với cùng kỳ năm 2010, trong quý I/2011 đã có sự gia tăng đáng kể số du khách đến từ 7 nước: Ôxtrâylia 34,92% (từ 162.082 lên 210.903 người, Trung Quốc 0,18% (71.052 lên 71.186 người), Malaixia 32,95% (từ 39.435 lên 52.507 người), Anh 46,98% (từ 21.859 lên 32.128 người), Nga 26,74% (24.970 lên 31.646 người), Xin-ga-po 42,99% (từ 21.095 lên 30.455 người), và Pháp 15,15% (từ 25.095 lên 28.897 người). Tuy nhiên trong cùng kỳ, số du khách đến từ Nhật Bản giảm 21,81% (từ 64.455 xuống 44.085 người), Vùng lãnh thổ Đài Loan giảm 10,51% (từ 44.085 xuống 39.451 người), và Hàn Quốc giảm 1,35% (từ 37.787 xuống 37.277 người).

Nếu để ý rằng mãi đến thập niên 1960 khách du lịch nước ngoài mới bắt đầu đổ nhiều tới Bali, mới thấy rõ hơn sự phát triển bùng nổ của ngành du lịch hòn đảo này - nơi được mệnh danh là “Vùng đất nghìn ngôi đền”, nhưng thật ra Ba-li có tới 20.000 ngôi đền lớn nhỏ. Đâu đâu cũng thấy đền, một làng cũng có ít nhất 3 ngôi đền ...thậm chí một cơ sở sản xuất cũng có đền. Điều này cho thấy thế giới tâm linh phong phú và sâu sắc của người dân nơi đây, và sự thiêng liêng và thanh bình này có lẽ cũng là một trong những điều thu hút du khách đến với Bali.

(Theo TTXVN)