Đã bắt đối tượng vi phạm để xử lý theo pháp luật

(NTO) Báo Ninh Thuận nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Sửu, trú tại khu phố 1, phường Mỹ Hương, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm phản ảnh về việc Trần Thế Minh Lâm, SN 1992, trú tại khu phố 4, phường Tấn Tài cùng một số đối tượng gây thương tích đối với ông nhưng trong quá trình tạm giữ tại Công an phường Mỹ Hương, Lâm đã bỏ trốn. Qua đơn ông cũng mong các cấp có thẩm quyền sớm truy tìm và xử lý hành vi vi phạm của Trần Thế Minh Lâm.

Chúng tôi đã đến Công an Tp. Phan Rang – Tháp Chàm tìm hiểu sự việc. Thiếu tá Lê Minh Cơ, Phó Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, cho biết: Đêm 22-2-2011, Công an phường Mỹ Hương đã tạm giữ Trần Thế Minh Lâm để làm rõ hành vi cố tình gây thương tích cho người khác. Tuy nhiên đến khoảng 4 giờ 30 phút sáng ngày 23-2-2011, Lâm đã bỏ trốn. Qua quá trình theo dõi, ngày 5-4-2011, Cơ quan cảnh sát điều tra công an Tp. Phan Rang – Tháp Chàm đã phát hiện và bắt Trần Thế Minh Lâm, tại phường Mỹ Hương, Công an Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, ra quyết khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định tạm giam Lâm để điều tra.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Tp.Phan Rang – Tháp Chàm đang hoàn tất hồ sơ để đề nghị Viện kiểm sát nhân dân Tp. Phan Rang – Tháp Chàm truy tố Lâm về tội cố ý gây thương tích theo quy định của pháp luật. Vậy đề nghị ông Sửu liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Tp.Phan Rang - Tháp Chàm để được trả lời cụ thể.