Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ huyện Ninh Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 5-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Ninh Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức trực tuyến. Tham dự Đại hội có 141 đại biểu chính thức đại diện cho 12.444 hội viên phụ nữ huyện.

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội LHPN huyện Ninh Sơn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và hướng dẫn của Hội cấp trên để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Hội thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng mới nhiều mô hình hoạt động thiết thực, phát động nhiều phong trào thi đua trong lao động và sản xuất. Các hoạt động chăm lo, hỗ trợ phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, phụ nữ khởi nghiệp tiếp tục được đổi mới và đạt được nhiều kết quả; đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ được cải thiện rõ nét. Các cấp hội đã huy động nguồn vốn nội lực, tiết kiệm, góp vốn xoay vòng với tổng số tiền hơn 18,5 tỷ đồng, giúp 5.361 hội viên có vốn phát triển kinh tế; vận động cán bộ, hội viên đóng góp Qũy hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp/khởi sự kinh doanh được 61 triệu đồng, giúp 55 hội viên vay vốn không lấy lãi; đào tạo nghề cho 2.511 lao động nữ…

Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Ninh Sơn, khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2021-2026, với chủ đề “ Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, vì hạnh phúc của phụ nữ; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương”, Hội LHPN huyện đề ra mục tiêu hàng năm, mỗi cơ sở hội giúp ít nhất 1 hộ phụ nữ thoát nghèo, 1 hộ thoát cận nghèo; hỗ trợ ít nhất 1 phụ nữ khởi sự kinh doanh; mỗi cơ sở Hội đăng ký thực hiện 1 công trình, phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; vận động, hỗ trợ thêm 5 hộ gia đình đạt tiêu chí gia đình “5 không, 3 sạch”…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội LHPN huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 16 thành viên; bầu 18 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu Hội LHPN tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026.